Hòa Bình: Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
22/11/2022 - 21:37

TĐKT - Chiều 22/11, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức trọng thể Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân”, "Nghệ nhân ưu tú” của tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân”, "Nghệ nhân ưu tú” cho các cá nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng 26 nghệ nhân của tỉnh được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Tỉnh Hòa Bình có nghệ nhân Bùi Văn Minh, xã Văn Sơn (Lạc Sơn) được phong tặng "Nghệ nhân nhân dân”, loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng; có 26 nghệ nhân được phong tặng “Nghệ nhân ưu tú”, trong đó có 5 nghệ nhân thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 21 nghệ nhân thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khẳng định: Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống các dân tộc của Hòa Bình đã được chú trọng thực hiện. Nhiều loại hình di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy, quảng bá rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế. Những thành quả trên có công lao đóng góp to lớn của các nghệ nhân, với vai trò là những người sáng tạo, gìn giữ, phát huy và trao truyền lại cho các thế hệ sau, để văn hóa truyền thống luôn tồn tại và phát triển cùng với nhịp sống hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, các nghệ nhân được vinh danh sẽ tiếp tục cống hiến bằng tài năng và uy tín nghề nghiệp, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của bản thân trong công cuộc giữ gìn, trao truyền di sản văn hóa cho các thế hệ trẻ tại cộng đồng, xứng đáng với danh hiệu mà Nhà nước và nhân dân trao tặng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, gắn việc bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế tại địa phương.

Minh Phương