Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018: Cua – rơ Việt giành ngôi vị dẫn đầu bảng tổng sắp
06/09/2018 - 16:31

TĐKT - Sau 3 vòng đấu đầu tiên các tay đua nước ngoài thay nhau mặc chiếc Áo vàng. Đến chặng đua thứ 4 và thứ 5  tay đua Việt Nam Nguyễn Đắc Thời đã bất ngờ vượt lên để giành lại ngôi vị dẫn đầu bảng tổng sắp, giành Áo vàng, đồng thời lấy luôn chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc sau 5 chặng.

Chặng đua thứ 4 dài 197 km từ TP Vinh, Nghệ An tới Đồng Hới, Quảng Bình. Ngay từ vạch xuất phát, trời nắng gắt, gió Lào đang thời điểm khô hanh. Tiên lượng một chặng đua dài đầy cam go cho 84 tay đua và sự vất vả cho Ban tổ chức cuộc đua. Nhiệt độ có lúc lên gần 40 độ C. Đây là chặng đua khắc nghiệt khi các cua-rơ phải vượt đèo ngang dài 6 km. Đã có 2 đoạn đua, các cua-rơ không làm chủ được tay lái để xảy ra tai nạn. May mắn là những cú ngã này không để lại hậu quả nghiêm trọng và các tay đua vẫn có thể hoàn tất hành trình. Chặng đua thứ 4 cũng ghi nhận bất ngờ đến từ các tay đua chủ nhà.

Người dân Hà Tĩnh cổ vũ đoàn đua

Sau 3 chặng đua đầu tiên đầy thất vọng, nhiều chuyên gia cho rằng giải đua xe VTV Cup 2018 sẽ là sân chơi của các tay đua khách mời khi họ gần như làm chủ hoàn toàn các vị trí quan trọng trên bảng tổng sắp. Ngay từ đầu chặng 4,  các cua-rơ Việt Nam đã quyết tâm vượt lên dẫn trước. Một số cua-rơ nước ngoài tỏ ra đuối sức.

Tuy vậy, tay đua Joshua Carrino (Philippine Navy) đã giành chiếc Áo trắng chấm đỏ (Vua leo đèo). Và cũng là người cán đích đầu tiên tại đích đến ở Bảo tàng Quảng Bình. Anh đạt tốc độ trung bình lên tới 41,9821 km/giờ.

Có mặt trong nhóm về đầu, tay đua Nguyễn Đắc Thời (CLB Hà Nội) đã vượt lên giành chiếc Áo vàng, đồng thời lấy luôn chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc. Tổng thời gian Đắc Thời hoàn thành 4 chặng đua là 12 giờ 26 phút 34 giây. Về đích trong top đầu chặng này có đến 6 cua-rơ thuộc các đội của Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình mặc áo vàng cho cua-rơ Nguyễn Đắc Thời - CLB Hà Nội

Ngày 6/9, tại Tượng đài Mẹ Suốt, Đồng Hới đã diễn ra chặng đua thứ 5 với lộ trình 10 km cá nhân tính giờ. Trời nắng, gió mạnh giới chuyên môn lo ngại sẽ ảnh hưởng lớn đến sự an toàn và chất lượng chặng đua. Chặng đua này sẽ làm xáo trộn thứ hạng trong bảng tổng sắp đồng đội . Và nhất là sự hồi hộp lo lắng của các huấn luyện viên và người hâm mộ Việt Nam về chiếc Áo vàng và Áo trắng của Nguyễn Đắc Thời vì khoảng cách thời gian so với những cua-rơ nước ngoài rất mong manh, chỉ có vài chục giây.

Nhưng ở chặng đua quyết định này, Đắc Thời đã thể hiện được sự dày dặn kinh nghiệm và sự quyết tâm cao, anh đã giữ được cả Áo vàng và Áo trắng sau 5 chặng đua. Chặng đua kết thúc đúng lịch trình, an toàn và chất lương chuyên môn cao.

Trao giải cho các cá nhân xuất sắc trong chặng 5

Tại lễ phát thưởng cho các cua-rơ đạt giải chặng 4 và chặng 5, BTC giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 đã tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho các em học sinh tiểu học ở Quảng Bình có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc xe đạp sẽ giúp các em thuận lợi hơn trong việc di chuyển tới trường, chắp cánh những ước mơ và mở ra những cơ hội phát triển cho tương lai.

Những hoạt động nhân văn này đã đồng hành cùng với Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen từ những ngày đầu. Rất nhiều các em nhỏ trên cả nước đã nhận được niềm vui trên hành trình xuyên Việt của đoàn đua.

Ngày mai 7/9, chặng 6 từ Đồng Hới đi Huế với lộ trình không xa hứa hẹn sự tranh chấp quyết liệt giữa các cua-rơ để giành lại Áo vàng, Áo trắng.

Trần Lê