Giải Vô địch Cờ tướng toàn quốc năm 2019
20/03/2019 - 16:33

TĐKT - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, qua đó xem xét lựa chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2019, Giải Vô địch Cờ tướng toàn quốc năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 20/3 đến ngày 30/3 tại huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

Tại giải, các vận động viên (VĐV) tranh tài ở 3 nội dung: Cờ tiêu chuẩn, Cờ nhanh và Cờ chớp nhoáng. Theo điều lệ, đối tượng tham dự sẽ là các kỳ thủ xếp hạng từ 1 đến 40 (nam) và từ 1-16 (nữ) tại giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018.

Trường hợp có kỳ thủ trong nhóm trên vắng mặt sẽ bổ sung các kỳ thủ xếp hạng kế tiếp cho đủ số lượng trên, với điều kiện các kỳ thủ đó phải đạt từ 50% tổng điểm trở lên tại giải vô địch đồng đội toàn quốc.

Giải Vô địch Cờ tướng toàn quốc năm 2019

Các kỳ thủ được đặc cách phải đạt thứ hạng từ 1 đến 6 giải Vô địch Cờ tướng toàn quốc năm 2018; các kỳ thủ nam xếp hạng từ 1-10 và nữ từ 1 đến 6 giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018; các kỳ thủ xếp hạng nhất, hạng nhì lứa tuổi 13,15, 18, 20 tại giải Vô địch Cờ tướng trẻ toàn quốc 2018.

Đặc cách 1 kỳ thủ nam và 1 kỳ thủ nữ cho đơn vị đăng cai giải vô địch toàn quốc năm 2019 và các đơn vị đăng cai các giải toàn quốc trong năm 2018 (Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Thừa Thiên Huế).

Tính đến thời điểm hiện tại đã có trên 70 kỳ thủ của 10 đoàn đăng ký tham dự. Những kỳ thủ hàng đầu của Cờ tướng Việt Nam như: Lại Lý Huynh, Tôn Thất Nhật Tân, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Đào Thị Thủy Tiên, Hồ Thị Thanh Hồng… đều góp mặt.

Năm 2018, giải Vô địch Cờ tướng toàn quốc được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 100 kỳ thủ đến từ 12 tỉnh, thành, ngành: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Khánh Hòa, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bộ Công an.

Với phong độ thi đấu ổn định, tâm lý thi đấu vững vàng, ở bảng nam kỳ thủ Lại Lý Huynh (Bình Dương) đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng (HCV) ở cả 2 nội dung cờ chớp và cờ tiêu chuẩn; HCV ở nội dung cờ nhanh thuộc về nam kỳ thủ Nguyễn Anh Quân (Bộ Công an).

Ở bảng nữ, HCV ở nội dung cờ chớp thuộc về nữ kỳ thủ Lê Thị Kim Loan (Hà Nội), HCV ở nội dung cờ nhanh thuộc về nữ kỳ thủ Đào Thị Thủy Tiên (Quảng Ninh) và HCV ở nội dung cờ tiêu chuẩn thuộc về nữ kỳ thủ Hoàng Thị Hải Bình (TP Hồ Chí Minh).

Chung cuộc: Bình Dương (2 HCV, 2 Huy chương Đồng (HCĐ)), TP Hồ Chí Minh (1 HCV, 4 Huy chương Bạc (HCB), 4 HCĐ), Hà Nội (1 HCV, 2 HCĐ), Bộ Công an (1 HCV, 1 HCĐ), Quảng Ninh (1 HCV), Đà Nẵng (1 HCB, 1 HCĐ), Bình Phước (1 HCB), Bình Định (1 HCĐ).

Tuy nhiên, theo dự báo của giới chuyên môn các trận đấu mùa giải này sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt và con đường đến với ngôi vô địch sẽ khó khăn hơn, đòi hỏi kỳ thủ phải có bản lĩnh thi đấu vững vàng. Bởi lẽ, năm 2019, Ban tổ chức áp dụng thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 8+1. Ở 2 ván cuối, các kỳ thủ của cùng một đơn vị có trên 50% số điểm của tổng số ván đã thi đấu sẽ không gặp nhau. Các trận chung kết và tranh 3-4 bốc thăm màu quân (nếu hòa sẽ đánh thêm một ván cờ chớp 6 phút – 5 phút và kết quả ván đấu hòa bên 6 phút sẽ thua cuộc).

Hồng Thiết