Du lịch Hà Nội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh
07/04/2017 - 00:00

TĐKT - Chiều 6/4, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị Gặp gỡ các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường phối hợp, liên kết phát triển du lịch giữa các quốc gia, các ngành, các tỉnh, thành phố có tiềm năng du lịch nhằm khai thác các lợi thế, mối quan hệ, sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và trong nước. Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch lắng nghe ý kiến đóng góp, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn và các tỉnh, thành phố tham gia phát triển du lịch.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý: thời gian qua, ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hà Nội nói riêng đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Năm 2016, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 21,8 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015; khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt hơn 4 triệu lượt tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015. Sự phát triển của ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tuy nhiên, ngành du lịch còn một số hạn chế khiến sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do các cấp, các ngành chưa thực sự coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và hội nhập quốc tế cao, mang nội dung văn hóa sâu sắc; còn thiếu cơ chế, chính sách phù hợp để du lịch phát triển theo đúng tính chất của một ngành kinh tế vận hành theo quy luật thị trường.

Active Image

Hội nghị thu hút sự quan tâm của nhiều nhà quản lý, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch

 Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, ngành du lịch Hà Nội mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng chưa xứng với tầm vóc, yêu cầu đặt ra. Tốc độ tăng trưởng của du lịch Hà Nội còn chậm hơn so với mức tăng trưởng của cả nước. Câu chuyện đặt ra với du lịch Hà Nội gồm phát triển du lịch nội tại; kết nối với các tỉnh, thành phát triển du lịch, để Hà Nội là trọng điểm, trung tâm tiếp nhận và phân phối tới các điểm đến trong khu vực, kết nối với các điểm phía Nam. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc đưa Nghị quyết vào các chính sách phát triển du lịch Thủ đô là vấn đề cần quan tâm, để ngành du lịch thành phố phát triển, cùng với các địa bàn du lịch trọng điểm khác trong cả nước thúc đẩy, dẫn dắt ngành du lịch Việt Nam.

Bên cạnh góp ý của các nhà quản lý, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tại hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác du lịch giữa Hà Nội và một số địa phương: Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình và Hòa Bình.

Minh Phương