Đêm nhạc từ thiện “Vui ca – Sing for Joy” 2017
22/11/2017 - 15:09

TĐKT – Ngày 22/11, tại Hà Nội, Dàn Hợp xướng và Giao hưởng Kỳ diệu đã tổ chức họp báo về Đêm diễn “Vui ca – Sing for Joy” 2017, nhằm giới thiệu hình thức hát hợp xướng và giá trị cộng đồng của nó tới đông đảo khán giả yêu âm nhạc.

 “Vui ca – Sing for Joy” được tổ chức vào 19h30 thứ Bảy, ngày 2/12/2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của hơn 350 nghệ sĩ đến từ 8 dàn hợp xướng.  Đêm diễn hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc được tạo nên bởi các tác phẩm hợp xướng cổ điển như Ravel’s Bolero, các ca khúc quen thuộc như You raise up, Rudolf the red nose reindeer, hay những giai điệu mang đậm âm hưởng châu Á như Arirang và cả dân ca Việt Nam như Lý cây đa. Sự kết hợp hài hòa này chắc chắn sẽ đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc để có được những trải nghiệm âm nhạc khó quên.

Họp báo Đêm nhạc từ thiện “Vui ca – Sing for Joy” 2017

 Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nhạc trưởng Conductor Koo Chun, Giám đốc Nghệ thuật kiêm Nhạc trưởng Dàn hợp xướng Quốc gia Hàn Quốc.

Với thông điệp về “Niềm hy vọng”, đêm diễn “Vui ca – Sing for Joy 2017” sẽ khắc họa vẻ đẹp âm nhạc thông qua ước mơ của mỗi cá nhân trong một dàn hợp xướng. Ước mơ đó có thể rất khó thực hiện, ước mơ ấy có thể không liên quan đến nghệ thuật hay âm nhạc, nhưng khi hát, nhất là hát cùng nhau, thì ước mơ ấy dường như được chắp thêm sức mạnh tinh thần để nuôi dưỡng, ủng hộ niềm tin cho từng cá nhân. Một cá nhân có mơ ước sẽ xây dựng nên một tập thể đầy hy vọng.

Đêm nhạc “Vui ca – Sing for Joy 2017” cũng là chương trình gây quỹ từ thiện, toàn bộ lợi nhuận của chương trình sẽ được dùng để trang trải kinh phí hoạt động cho Dàn Hợp xướng & Giao hưởng Kỳ diệu – dự án giáo dục âm nhạc miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Tháng 11/2015, Đêm nhạc “Vui ca – Sing for joy” đã được tổ chức lần đầu tiên cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của 233 nghệ sĩ, thu hút gần 600 khán giả. Hình ảnh những con người đến từ 15 quốc gia, người nhỏ nhất mới lên 7, người lớn tuổi nhất đã ngoài 60 cùng nắm tay hát vang ca khúc Heal The World để truyền tải thông điệp “Vẻ đẹp đến từ sự hòa hợp” đã chạm đến trái tim từng khán giả trong thính phòng. Sự thành công của “Vui ca – Sing for Joy” và sự cổ vũ nhiệt tình của những người luôn dõi theo và sát cánh đã trở thành một niềm động viên vô hạn với Dàn Hợp xướng và Giao hưởng Kỳ diệu, tiếp tục hành trình của mình.

Dự án giáo dục Dàn Hợp xướng & Giao hưởng Kỳ diệu được thành lập năm 2013 bởi vợ chồng Nghệ sĩ Opera, chỉ huy Park Sung Min và nghệ sĩ piano Trang Trịnh, được bảo trợ bởi Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là một dự án giáo dục âm nhạc miễn phí cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội với mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống thông qua âm nhạc.

Dự án luôn hướng đến việc xây dựng những giá trị cuộc sống tốt đẹp cho trẻ nhỏ. Thông qua việc tập luyện âm nhạc nghiêm túc, các em sẽ hiểu được nếu biết nuôi dưỡng niềm hy vọng, các em sẽ có thể vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống để đạt được mơ ước.

Thục Anh