Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc
21/12/2018 - 14:47

TĐKT - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 5 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc” vào ngày 21/12, tại Hà Nội.

Mục tiêu của Hội thảo là tôn vinh và tổng kết những bài học từ những đóng góp, ảnh hưởng to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư cách một nhà yêu nước vĩ đại, một nhà quân sự kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn, một nhân cách Việt Nam cao đẹp ngời sáng, trong bảo tồn và phát huy các tinh hoa của nền văn hóa truyền thống Việt Nam, xây dựng nền văn hóa truyền thống Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

https://photo-2-baomoi.zadn.vn/w700_r1/2018_12_20_101_29065564/5db4f7a2aee347bd1ef2.jpg

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một vị tướng luôn nghĩ đến dân

Hội thảo khoa học Quốc gia “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa dân tộc”  một lần nữa bày tỏ lòng kính yêu, niềm tự hào vô hạn của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đối với vị tướng thiên tài, anh hùng dân tộc, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những huyền thoại của lịch sử hiện đại Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư duy và tài năng quân sự thiên bẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa quân sự Việt Nam. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, từ người chỉ huy đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, được phong quân hàm Đại tướng năm 37 tuổi. Người là lãnh đạo quân và dân ta giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trong dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã xuất hiện những vị tướng tài ba, lỗi lạc, ghi dấu ấn với những chiến công hiển hách như Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Quang Trung… Ở thế kỷ 20, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người nghiên cứu, đúc kết và vận dụng sáng tạo được những tinh hoa quân sự của các bậc tiền nhân để làm nên những chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, khiến cả thế giới phải nghiêng mình kính nể.

Hội thảo chính là dịp cùng nhau tôn vinh và tổng kết những bài học từ những đóng góp quý báu, ảnh hưởng to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư cách là một nhà yêu nước vĩ đại, một nhà văn hóa lớn, một nhân cách Việt Nam cao đẹp sáng ngời trong bảo tồn và phát huy các tinh hoa của nền văn hóa truyền thống Việt Nam. Những điều đó đã góp phần làm cho tên tuổi và hình ảnh của Đại tướng luôn trở nên gần gũi, ấm áp, thân thiện và tự hào hơn trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước.

Hội thảo lần này tập trung vào 3 nội dung lớn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tinh thần yêu nước, chủ nghĩa nhân văn, tư tưởng quân sự Việt Nam; Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh; Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các nhà hoạt động giáo dục, văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ.

Hồng Thiết