Công chiếu phim tài liệu "Chiến tranh Việt Nam: Lợi ích quốc gia - dân tộc"
18/04/2018 - 20:54

TĐKT - Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh sẽ công chiếu bộ phim tài liệu "Chiến tranh Việt Nam: Lợi ích quốc gia - dân tộc" trên Kênh HTV9 lúc 21h trong các ngày 24, 25 và 26/4/2018, đúng dịp kỷ niệm 43 năm ngày Việt Nam thống nhất. Đây là bộ phim tài liệu lịch sử gồm 3 tập do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty cổ phần truyền thông Media 21 phối hợp sản xuất.

Đại diện 3 đơn vị ký kết hợp tác

Chiến tranh Việt Nam theo cách gọi của người Mỹ hay cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ theo cách gọi của người Việt Nam là chủ đề đã được rất nhiều nhà làm phim khai thác trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là phía Mỹ. Tuy nhiên, "Chiến tranh Việt Nam: Lợi ích quốc gia - dân tộc" có lẽ là bộ phim tài liệu đầu tiên hướng đến việc làm rõ các quyết sách quan trọng của Việt Nam đối với cuộc chiến đặt trong tổng thể của Chiến tranh lạnh; đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ phức tạp giữa Việt Nam và hai nước được coi là đồng minh lớn: Liên Xô và Trung Quốc.

3 tập phim với tổng thời lượng 90 phút được đúc rút từ hàng nghìn giờ phỏng vấn các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ, các tướng lĩnh Hoa Kỳ, các nhà cách mạng Việt Nam trực tiếp tham gia cuộc chiến và nhiều học giả hàng đầu nghiên cứu về cuộc chiến đến từ Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Australia; từ hàng chục vạn trang tài liệu được giải mật của Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các kho lưu trữ của Việt Nam.

Bộ phim được đạo diễn bởi: Bùi Chí Trung, Đặng Bảo Trung, Phạm Thành Trung, Vũ Kim Thu và Nghiêm Sỹ Thanh. Do thực hiện phim tài liệu lịch sử nên các nhà làm phim không có ý định gắn lịch sử với hiện tại. Tuy nhiên, hiện tại luôn là sự phản chiếu của lịch sử. Với vị trí nằm trên trục đường hàng hải nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Việt Nam thực sự vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của các nước lớn.

Bài học lớn nhất được rút ra từ lịch sử là trong quan hệ với các nước, tuyệt đối phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết như một nguyên tắc bất di, bất dịch. Lợi ích quốc gia - dân tộc chính là mục tiêu cơ bản và nhân tố quyết định cuối cùng cho việc hoạch định chính sách để bảo đảm những nhu cầu sống còn nhất của một quốc gia, đó là độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ và sự thịnh vượng kinh tế.

Nhân dịp ra mắt bộ phim tài liệu này, ngày 18/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và Công ty cổ phần truyền thông Media 21 đã ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm hướng tới việc cùng nhau thực hiện các dự án truyền thông chất lượng cao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Phương Thanh