Chương trình văn nghệ kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Viện Huân chương
11/09/2018 - 15:58

TĐKT – Ngày 10/9, tại Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Chương trình văn nghệ kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Viện Huân chương, nay là Ban TĐKT Trung ương (17/9/1947 – 17/9/2018).

Tới dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; Vụ trưởng Vụ TĐKT Văn phòng Chủ tịch nước Lương Hồng Quang; Vụ trưởng Vụ III, Chủ tịch Công đoàn Ban TĐKT Lê Văn Vũ; các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các vụ, đơn vị trực thuộc Ban TĐKT Trung ương.

Tiết mục tốp ca Nối vòng tay lớn

Chương trình văn nghệ diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Qua những giai điệu ngọt ngào ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, những làn điệu dân ca thắm đượm tình người, những vũ điệu uyển chuyển..., các cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương đã thể hiện tài năng, nhiệt huyết và tình yêu văn nghệ của mình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, động viên cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tốp ca Vụ Pháp chế - Thanh tra với ca khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”

Ngày 17/9/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 83/SL đặt ra Viện Huân chương thuộc Phủ Chủ tịch với nhiệm vụ: Tập trung xét tất cả các đơn từ của tư nhân hay của các bộ, cơ quan Chính phủ, các đoàn thể, xin cấp các thứ huân chương và huy chương. Đề nghị lên Chủ tịch cấp phát huân chương, huy chương và các thứ, các hạng. Ấn định và đề nghị chi tiết thi hành những luật lệ đặt ra các loại huy chương hay huân chương, đề nghị kiểu mẫu các thứ huy chương, huân chương các hạng. Phụ trách làm các huy chương, huân chương các hạng theo đúng các kiểu mẫu đã ấn định. Đề nghị lên Chủ tịch những dự thảo Sắc lệnh để sửa đổi hay bổ khuyết thể lệ hiện hành về huy chương, huân chương.

Đây là dấu mốc quan trọng, đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò quan trọng của Viện Huân chương, Viện TĐKT Nhà nước, nay là Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và trở thành ngày truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ làm công tác TĐKT.

Trải qua 71 năm hình thành và phát triển, ngành TĐKT đã thực sự có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của dân tộc, của đất nước. Công tác TĐKT luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, kịp thời đề ra những chủ trương, chính sách khen thưởng phù hợp với yêu cầu động viên chính trong từng giai đoạn, trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nguyệt Hà