Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tháng 5 Ơn Người”
04/05/2019 - 15:14

TĐKT - Nhân dịp Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, vào lúc 20h ngày 10/5/2019, trên Kênh VTC1, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ tường thuật trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tháng 5 Ơn Người”.

Thông qua Chương trình, nhiều món quà ý nghĩa đã được trao tặng tới nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước

Chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài tiếng nói Việt Nam giao Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Công ty Truyền thông Thủ Đô phối hợp tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội dưới sự chỉ đạo nội dung của PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; Chỉ đạo nghệ thuật của NSND Vương Duy Biên – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và du lịch cùng sự cố vấn cấp cao của Ông Đặng Văn Chiến - Nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIII.

Chương trình “Tháng 5 Ơn Người” được tổ chức nhằm bày tỏ tri ân và tình cảm đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Khắc ghi công lao trời biển của Người, nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; đồng thời, cũng là thực hiện di chúc của người về việc chăm lo cho thế hệ thanh niên và nhi đồng.

Ngày này cách đây 54 năm, lúc 9 giờ sáng ngày 10/5/1965, Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc. Bốn ngày tiếp sau đó, Người đã dành mỗi ngày một hai tiếng để viết. Sau này, vào mỗi dịp sinh nhật hàng năm Bác lại đem bản Di chúc ra xem lại, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới của đất nước. Lần cuối cùng Bác viết và chỉnh sửa vào ngày 10/5/1969.

Trải qua 50 năm, bản Di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Với lòng kính yêu vị lãnh tụ – Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chương trình mang đến những thanh âm ngọt ngào qua lối dẫn truyện độc đáo với tiết mục mở màn qua phần trình diễn bộ sưu tập áo dài mang chủ đề Hương sen dâng Bác do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế; tác phẩm Quê chung – Thơ Nguyễn Thế Kỷ - Nhạc: Hồ Trọng Tuấn do Ca sĩ Phạm Phương Thảo biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật là câu chuyện kể bằng thơ – nhạc, tái hiện lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc ra đi tìm đường cứu nước cho đến lúc về cõi vĩnh hằng, qua các ca khúc: Dấu chân phía trước, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Miền Trung nhớ Bác, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Người là niềm tin tất thắng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Tháng 5 nhớ Bác, Bài ca Hồ Chí Minh, Hát về Người, qua sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn, Bùi Lê Mận, Vũ Thắng Lợi, Phạm Phương Thảo.

Thiếu nhi Trung tâm Văn hóa Ba Đình biểu diễn hai tiết mục: “Em mơ gặp Bác Hồ” và “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.

Bên cạnh đó, chương trình là hoạt động an sinh xã hội được tổ chức thường niên nhằm vận động nguồn lực xã hội, trao tặng sổ tiết kiệm, tặng học bổng, tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức đã trao sổ tiết kiệm cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đến thăm và tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An – Ba Vì; Trung tâm cứu trợ Trẻ em Huyện Thuận Thành, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

Qua 11 năm tổ chức, thông qua các chương trình chuyên đề: Những trái tim đồng cảm, Vầng trăng cổ tích, Tết cho trẻ em nghèo, Tháng 5 Ơn Người... Ban tổ chức đã hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho gần 100 trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh; xây dựng hơn 20 nhà tình thương cho trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; tặng gần 1000 sổ tiết kiệm cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và nạn nhân chất độc da cam; tặng gần 1000 suất học bổng cho học sinh nghèo; tặng gần 9000 suất quà cho trẻ em nghèo khắp mọi miền tổ quốc với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng.

Phương Thanh