Cello Fundamento 3: Tôn vinh âm nhạc, thắp sáng đam mê
12/12/2018 - 20:37

TĐKT - Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện thường niên "Cello Fundamento Concert 1 và 2, được tổ chức vào năm 2016 và 2017, năm nay, Cello Fundamento Concert 3 quay trở lại với khán giả Việt Nam trong một đêm diễn duy nhất vào lúc 20h ngày 19/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ban tổ chức thông tin về Chương trình

Sự kiện quy tụ 9 tài năng của âm nhạc giao hưởng châu Âu và châu Á: Razvan Suma, Denis Severin, Stefan Cazacu, Mindaugas Backus, Chu Yi-Bing, Leonld Gorokhov, Ella Bokor, Iulian Ochescu và Đinh Hoài Xuân, người sáng lập ra Cello Fundamento để đưa âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với khán giả Việt Nam qua những giai điệu du dương của cây đàn cello.

Khác với chương trình của các năm trước, buổi hòa nhạc năm nay với chủ đề "Tôn vinh âm nhạc - Thắp sáng đam mê" đặc biệt nhấn mạnh đến cây đàn cello. Với kịch bản âm nhạc tinh tế, khai thác các tác phẩm nổi tiếng chuyển soạn riêng cho Cello và một không gian trình diễn nghệ thuật hàn lâm dành cho giao hưởng thính phòng, Cello Fundamento Concert 3 sẽ đưa khán giả hòa vào dòng chảy du dương của âm nhạc thế giới, hứa hẹn một đêm nhạc thính phòng sâu lắng, gần gũi, một góc nhìn mới về văn hóa thưởng thức âm nhạc cổ điển.

Với sứ mệnh kết nối không gian âm nhạc Á - Âu, bên cạnh không gian âm nhạc kinh điển của các soạn giả nổi tiếng châu Âu như Maurice Ravel, David Popper, Villa Lobos, Gabriel Faure, Giovanni Sollima, Georges Bizet, Leonid Gorokhov, Astor Piazzolla, Cello Fundamento Concert luôn dành một không gian riêng để tôn vinh âm nhạc dân gian Việt Nam.

Năm nay, tác phẩm "Trở về Đất Mẹ" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, bài dân ca "Lý ngựa ô" (Huế) với phần hòa âm phối khí tài năng của nhạc sĩ Lưu Hà An, nghệ sĩ trống Nam Phan, ca sĩ Diệu Hương, nghệ sĩ Vũ Khánh Linh, ca sĩ Nguyễn Thu Phương, chắc chắn sẽ là một điểm nhấn ấn tượng của Cello Fundamento Concert 3.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình biểu diễn tại họp báo

Chương trình hòa nhạc Cello Fundamento Concert 3 do đích thân nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân cùng công ty Cham Vietnam và 68 Media đồng tổ chức, hứa hẹn mang lại một trải nghiệm âm nhạc kinh điển chuẩn mực, để khán giả Việt Nam thêm hiểu, yêu mến tiếng đàn cello và từ đó, cùng lan tỏa âm nhạc cổ điển, thắp sáng đam mê.

Vé tham dự Cello Fundamento Concert 3 hiện đang được mở bán với 4 hạng vé: Kim cương, bạch kim, vàng, bạc, mức giá từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Trong đó, riêng đối với hạng vé kim cương, Ban Tổ chức sẽ dành 30% số tiền thu được từ việc bán vé để làm từ thiện.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng dành tặng 10 vé mời cho 10 sinh viên đầu tiên xuất trình thẻ sinh viên chuyên ngành Cello cho Ban Tổ chức trong 3 ngày 13 - 14 - 15/12.

Phương Thanh