Biển Hải Tiến ngày càng hoàn thiện trong mắt du khách
13/06/2019 - 16:22

TĐKT – Sau gần 10 năm đưa vào hoạt động, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã trở thành một điểm đến ấn tượng trên bản đồ du lịch biển. Bên cạnh quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hàng trăm biệt thự, khách sạn, nhà nghỉ với những kiến trúc hiện đại, tiện ích, các dịch vụ vui chơi, giải trí đa dạng đã đưa Hải Tiến trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng, thu hút khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Trở lại biển Hải Tiến lần thứ 2, gia đình anh Trần Ngọc Cương ở Đống Đa, Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của vùng đất du lịch vốn hoang sơ này.

Biển Hải Tiến ngày càng được đầu tư khang trang, đẹp hơn

Anh Cương cho biết, lần đầu đặt chân đến biển Hải Tiến là vào năm 2014, lúc đó mọi thứ còn khá đơn sơ. Con đường dẫn vào khu du lịch vừa nhỏ, vừa khó đi với đầy ổ gà. Họ chọn khách sạn Ánh Phương là điểm dừng chân cho cả nhà. Điều khiến 18 thành viên trong đại gia đình họ muốn quay trở lại vùng biển này không phải bởi bờ biển đẹp hay cách phục vụ chuyên nghiệp của những nhân viên trong các nhà hàng, khách sạn mà bởi địa điểm này khá gần Hà Nội, lại có đồ hải sản khá ngon và giá cả phải chăng, người dân làm du lịch còn chân chất.

“Nhưng mùa du lịch năm 2019, chúng tôi thực sự ấn tượng, con đường nối từ đường quốc lộ 1 vào khu du lịch Hải Tiến đã được rải nhựa, hoàn thiện với 4 làn đường rộng rãi. Hai bên đường được lắp đặt đèn điện và trang trí những luống hoa rực rỡ sắc màu” – anh Cương chia sẻ.

Khu cầu cảng (mới được đưa vào khai thác) đã trở thành điểm check in của nhiều du khách

Cùng chung cảm nhận về sự đổi thay của vùng biển Hải Tiến sau 7 năm trở lại, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, ở Bắc Giang chia sẻ: Khác biệt nhất ở Hải Tiến mà tôi thấy, chính là hệ thống khách sạn ở đây mọc lên khá nhiều. Dịch vụ ăn uống cũng phong phú hơn.

Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hải Tiến cho biết: Khu du lịch biển Hải Tiến được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 1/8/2009 với tổng diện tích hơn 400 ha.

Sau 10 năm đưa vào khai thác, du lịch biển Hải Tiến đã khẳng định được tiềm năng, lợi thế và sức hấp dẫn ngày càng thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Việc thay đổi diện mạo của Hải Tiến đánh dấu những nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong công tác quy hoạch du lịch đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, điển hình là các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, các công trình giao thông kết nối với Hải Tiến.

Hiện nay, ngoài 6 nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, Hải Tiến đã thu hút được hơn 30 nhà đầu tư thứ cấp triển khai các dự án nhà hàng, khách sạn, dịch vụ đường thủy, cây xanh, hệ thống xử lý nước thải…

Năm 2019, Khu du lịch Hải Tiến có thêm 10 khách sạn với khoảng 1.000 phòng nghỉ được đưa vào hoạt động, nâng tổng số phòng nghỉ tại Hải Tiến lên gần 6.000 phòng.

Tính riêng trong tháng 5/2019, lượng khách đến với biển Hải Tiến tăng từ 40 - 50  % số với cùng kỳ năm 2018. Cả khu du lịch đã đón hơn 300.000 du khách đến tham quan, nghỉ mát.

Khu bể bơi của hệ thống khách sạn Ánh Phương

Đối với hệ thống khách sạn Ánh Phương có hơn 500 phòng với những điều kiện chất lượng tốt nhất để phục vụ du khách. Tính đến thời điểm hiện tại tỷ suất lấp đầy phòng của Ánh Phương đạt 100%, đón hơn 100.000 nghìn du khách.  

Ông Lê Xuân Thảo cho biết, với quan điểm, du lịch phải sạch, đẹp, văn minh, năm 2019, chính quyền huyện Hoằng Hóa đã bắt tay vào công tác chỉnh trang hệ thống cơ sở hạ tầng khu du lịch Hải Tiến từ khá sớm.

Ngay từ đầu mùa du lịch UBND huyện Hoằng Hóa đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường để đảm bảo sức khỏe cho du khách cũng như người dân địa phương.

Huyện yêu cầu niêm yết giá tại bảng để khách hàng nắm được, tránh nạn chặt chém, toàn bộ hộ kinh doanh mặc áo đồng phục và đeo biển tên, nếu có tiêu cực xảy ra du khách sẽ kịp thời phản hồi tới đường dây nóng. Các hộ kinh doanh tự đảm bảo trật tự và vỉa hè thông thoáng cho khách du lịch lưu thông…

Đáng chú ý, trong mùa du lịch biển năm nay, huyện Hoằng Hóa đưa vào thực hiện thí điểm Mô hình du lịch cộng đồng Linh Trường tại 3 thôn, nhằm thu hút những du khách yêu thích du lịch trải nghiệm, khám phá đời sống ngư dân vùng biển.

Ông Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, Trưởng Ban quản lý Khu du lịch Hải Tiến năm 2019 khẳng định: Du lịch biển Hải Tiến được xác định là mũi nhọn, là trụ cột đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện Hoằng Hóa. Vì vậy, chính quyền và nhân dân toàn huyện rất coi trọng, tập trung nhiều nguồn lực, nỗ lực xây dựng hình ảnh khu du lịch sinh thái nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách. Chúng tôi xác định, làm du lịch phải không ngừng học hỏi, không ngừng rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng.

Trao đổi cùng một số lãnh đạo và người dân ở Khu du lịch Hải Tiến trong chuyến thăm mới đây, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tin tưởng vào sự phát triển du lịch của Hải Tiến còn nhanh, mạnh hơn nữa, tạo công ăn việc làm cho bà con ở đây cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nguyên Chủ tịch nước biểu dương sự phát triển của Khu du lịch biển Hải Tiến nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong thời gian tới khi có cầu nối Sầm Sơn với Hải Tiến theo phê duyệt của Chính phủ, khu vực này hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa.

Xác định du lịch là mũi nhọn của Hải Tiến, hiện nay Hoằng Hoá đang điều chỉnh quy hoạch chung từ 500 ha lên 2300 ha, quý 3/2019 sẽ trình tỉnh phê duyệt quy hoạch và kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm năng xây dựng sân golf, biệt thự lớn để đón du khách trong và ngoài nước.

Mai Thảo