133 tác phẩm đạt giải sáng tác văn học - nghệ thuật về "Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia"
19/01/2018 - 13:58

TĐKT - Chiều 18/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học - nghệ thuật về "Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia" (gọi tắt là CVĐ). Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo CVĐ chủ trì Lễ tổng kết, trao giải.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo trao giải cho các tác giả đạt giải A.

CVĐ do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức, phát động từ đầu năm 2017, có sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ và cựu chiến binh của cả ba quân đội: QĐND Việt Nam, QĐND Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Qua 9 tháng triển khai, Ban Tổ chức CVĐ đã nhận được 1.707 tác phẩm của 791 tác giả. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, có 133 tác phẩm đạt giải thưởng. Trong đó, có: 14 tác phẩm đạt giải A (Việt Nam có 5 tác phẩm, Lào 4 tác phẩm, Campuchia 5 tác phẩm). 27 tác phẩm đạt giải B (Việt Nam 10 tác phẩm, Lào 8 tác phẩm, Campuchia 9 tác phẩm). 40 tác phẩm đạt giải C (Việt Nam 15 tác phẩm, Lào 12 tác phẩm, Campuchia 13 tác phẩm). 52 tác phẩm đạt giải khuyến khích (Việt Nam 20 tác phẩm, Lào 16 tác phẩm, Campuchia 16 tác phẩm).

Theo đánh giá của Hội đồng chung khảo, đa số các tác giả, tác phẩm dự thi đều bám sát chủ đề, nội dung, chấp hành tốt thể lệ CVĐ. Việc tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan.

Nhiều tác phẩm có giá trị nội dung, nghệ thuật cao; thực sự có ý nghĩa, góp phần ca ngợi, tuyên truyền, giới thiệu, củng cố tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, đồng thời, góp phần bổ sung, làm phong phú kho tàng di sản văn học - nghệ thuật của mỗi nước. Đây là một hoạt động tiêu biểu trong "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào", "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia".

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo CVĐ đánh giá cao sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, sự chủ động, sáng tạo trong điều hành, cũng như tinh thần nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; đồng thời chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải lần này. Thông qua các tác phẩm của mình, các tác giả và cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh ba nước đã góp phần phản ánh, làm bừng lên sức sống mãnh liệt, tiếp tục thắp sáng tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Tại buổi lễ, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong CVĐ và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai CVĐ.

133 tác giả, nhóm tác giả được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và Giấy chứng nhận. 3 tập thể, 5 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia CVĐ. 12 tập thể, 9 cá nhân được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia CVĐ.

Phương Thanh