Xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc
20/08/2020 - 16:07

TĐKT - Sáng 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh cùng 215 đại biểu ưu tú, điển hình tiên tiến xuất sắc tham dự Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện hiệu quả, tiêu biểu như: "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm nhất”, "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở”, "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, "Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực mang lại những kết quả hết sức thiết thực, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ đó, kinh tế Yên Bái tiếp tục tăng trưởng khá với tốc độ tăng GRDP năm 2020 ước đạt 7,3%, cả giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,65%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, vượt 20% mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh và phúc lợi xã hội được đặc biệt được quan tâm. Quan hệ đối ngoại của tỉnh ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng chặt chẽ, gắn bó. Công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm qua, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc cho tỉnh Yên Bái.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Yên Bái trong giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xă hội tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng; đổi mới phương pháp, biện pháp tổ chức phong trào thiết thực, hiệu quả, bám sát và gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tỉnh, đơn vị, địa phương.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động sử dụng mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; phát huy giá trị văn hóa xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, bảo vệ môi trường sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phấn đấu đạt kết quả cao nhất như mong muốn của Bác Hồ khi về thăm Yên Bái cách đây 62 năm.

Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương thực sự, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác khen thưởng. Quan tâm khen thưởng kịp thời đối với các điển hình, nhân tố mới, khen tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sỹ, doanh nghiệp, doanh nhân…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái sẽ đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030.

Đại hội đã thông qua danh sách các đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 11 đồng chí, gồm 1 đại biểu trung ương, 10 đại biểu được bầu từ các hội nghị thi đua - khen thưởng cấp cơ sở.

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, tỉnh Yên Bái vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Tại Đại hội, đã có 5 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 19 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 34 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tại Đại hội phiên trù bị chiều 19/8 cũng đã có 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015 - 2020), 75 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 được nhận bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 200 triệu đồng cho các em học sinh tỉnh Yên Bái

Nhân dịp này, thay mặt Quỹ Bảo trợ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 200 triệu đồng cho các em học sinh tỉnh Yên Bái.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030".

Trang Lê