Vinataba: Thi đua đang tạo khí thế mới, lan tỏa tinh thần mới
05/08/2020 - 15:04

TĐKT - Ngày 4/8, tại trụ sở Công ty thuốc lá Thăng Long (Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội), Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Tổng công ty Vinataba.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba nêu rõ tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước “Với mục tiêu phấn đấu trở thành một thương hiệu lớn xứng tầm của ngành công nghiệp Thuốc lá Việt Nam, 35 năm qua các thế hệ lãnh đạo Vinataba luôn coi thi đua yêu nước là một phương thức lãnh đạo, vận động, tập hợp và khích lệ cán bộ, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thi đua đã trở thành ý thức trách nhiệm, nhu cầu tự thân của mỗi người con Vinataba. Đại hội Thi đua yêu nước Tổng công ty lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020 còn là một sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, diễn ra trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội thi đua đang tạo một khí thế mới, lan tỏa một tinh thần mới, đầy phấn khởi và tự hào, để chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới với tất cả sự nhiệt huyết, quyết tâm và quyết thắng”.

Giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh… tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh của Vinataba vẫn giữ vững ổn định và phát triển. Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân đạt trên 26 tỷ đồng/năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 963 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,0%/năm. Nộp ngân sách đạt 52 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,1%/năm. Lợi nhuận đạt xấp xỉ 8 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,3%/năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của toàn Tổng công ty bình quân đạt 14%/năm. Thu nhập của người lao động tăng trưởng bình quân 14,1%/năm.

Các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tổng công ty được triển khai thường xuyên, toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua luôn thực hiện kịp thời, sâu rộng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” của Tổng công ty đã được triển khai sâu rộng và đạt nhiều hiệu quả thiết thực, có nhiều giải pháp, sáng kiến được triển khai ứng dụng mang lại hiệu quả cao.

Phong trào thi đua mang lại cho Vinataba giá trị cao với 806 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 92 tỷ đồng, 85 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và Tổng công ty, thực hành tiết kiệm 1.072 tỷ đồng, công tác an sinh xã hội trên 100 tỷ đồng…

Trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã vinh dự được trao nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý: 8 tập thể, 13 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; 12 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 15 tập thể, 33 cá nhân được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 33 tập thể được khen thưởng Cờ thi đua của Bộ Công thương; 212 tập thể, 567 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công thương; 348 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công thương. Tổng công ty có 2 lao động được trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, 71 lao động giỏi xuất sắc được vinh dự nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 6 công nhân giỏi được Công đoàn Công thương Việt Nam khen thưởng.

Những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân đã góp phần to lớn để Tổng công ty đã 2 lần được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 2 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ Công thương cho thành tích dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp ghi nhận: “Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên thông qua các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, cán bộ người lao động Vinataba đã luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Dưới sự chỉ đạo điều hành quyết tâm cao, tìm mọi giải pháp khắc phục tốt khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy nội lực, Tổng công ty đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh, ổn định tư tưởng, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.”

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh chúc mừng các tập thể, cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng trong những năm qua và mong rằng những tập thể, cá nhân được tôn vinh, biểu dương tại Đại hội sẽ là những bông hoa lan tỏa sâu rộng trong từng đơn vị cơ sở và trong toàn Tổng công ty.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Tổng công ty đề ra mục tiêu phấn đấu thi đua trong giai đoạn 2020 - 2025: Đạt 100% đơn vị tổ chức tốt việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hàng năm có trên 70% cá nhân, 80% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; có 15% cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua các cấp và có 45% tập thể lao động đạt xuất sắc của Tổng công ty được Ủy ban quản lý Vốn Nhà nước khen tặng Bằng khen. Hàng năm có trên 90% nữ cán bộ, công nhân viên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp. Có 100% các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Phương Thanh