Tỉnh Bình Phước: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
19/09/2020 - 15:28

TĐKT - Ngày 18/9, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước; Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội

5 năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh Bình Phước đã thực sự đi vào cuộc sống, đã khơi dậy, động viên, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo khí thế sôi nổi, tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong toàn xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,25%, tăng 0,15% so với nhiệm kỳ trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách tăng gấp hơn hai lần so với Nghị quyết đề ra. Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh Bình Phước ngày càng mở rộng, đạt 68.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,64 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân cả nước, ước đạt 67,3 triệu đồng, bằng 1,54 lần so với năm 2015.

Các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có sự chuyển biến tốt, đời sống nhân dân được nâng lên; diện mạo của tỉnh từ đô thị đến nông thôn có sự thay đổi tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những trọng tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng được tỉnh Bình Phước tập trung chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học tốt

Phát huy kết quả đã đạt được, Bình Phước tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các ngành, các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc tham mưu, tư vấn và theo dõi chỉ đạo phong trào thi đua; vai trò, trách nhiệm của Cụm trưởng, Khối trưởng trong việc tổ chức triển khai công tác thi đua, đánh giá và bình xét thi đua. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến rộng khắp trên các lĩnh vực nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vinh danh 45 “Công dân Bình Phước tiêu biểu thế hệ 1975”

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Bình Phước đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là chất lượng các phong trào thi đua không ngừng được nâng lên trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Đồng chí lưu ý trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Bình Phước cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phát động phong trào thi đua, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tập trung giải quyết khen thưởng kháng chiến còn tồn đọng. Đồng thời, phải gắn kết các phong trào thi đua với khen thưởng, chú ý khen thưởng trực tiếp cho người lao động sản xuất và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tại Đại hội, tỉnh Bình Phước đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với 7 mẹ, vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Bình Phước. Trao giải Cuộc thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Tuyên dương 94 đại biểu được xét chọn từ 295 đại biểu là điển hình tiên tiến tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2020; vinh danh 45 “Công dân Bình Phước tiêu biểu thế hệ 1975”; trao 85 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học tốt. Đồng thời, ra mắt “Quỹ khuyến học, khuyến tài” trên cơ sở hợp nhất các quỹ có tính chất khuyến học, khuyến tài trong tỉnh, bao gồm: Quỹ tiếp bước em đến trường, Quỹ khuyến học, Quỹ học bổng học sinh - sinh viên vượt khó học tốt, Quỹ khởi nghiệp sáng tạo, với nguồn quỹ khởi điểm khoảng 30 tỷ đồng.

          Hồng Thiết