Thi đua yêu nước là động lực xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế
25/11/2020 - 19:38

TĐKT - Ngày 25/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu dự và phát biểu tại Đại hội.

Về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Nam Tiến, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hơn 300 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu tại Đại hội.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, các đơn vị đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Nhiều phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào lòng dân, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp; nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng.

Với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững”, tỉnh Thừa Thiên Huế phát động thi đua và kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đoàn kết một lòng, nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của quê hương, phấn đấu lập thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao Huân chương của Chủ tịch nước tặng các tập thể và cá nhân

Cụ thể, những năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh, định hướng giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh cần chú trọng quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở; tăng cường tuyên truyền gương người tốt – việc tốt, điển hình tiên tiến; đổi mới công tác khen thưởng chính xác, minh bạch, kịp thời.

Quán triệt tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 năm qua, Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thách thức và nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế địa phương tiếp tục phát triển theo hướng xanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng khá cao, quy mô nền kinh tế năm 2020 cao gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, du lịch tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường chuyển biến theo hướng tích cực.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể

Đặc biệt, Thừa Thiên Huế là một trong số ít các tỉnh, thành trong cả nước có các hoạt động thiết thực, cụ thể trong hoạt động bảo vệ môi trường với sự lan tỏa ngày càng sâu rộng như các phong trào Ngày Chủ nhật xanh, Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Đề án di dời, tái định cư cho hàng ngàn hộ dân thuộc khu vực I Kinh thành Huế được nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã có những cách làm hay, sáng tạo. Đến nay, có 2 huyện của tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 59 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 52 xã đã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đại hội đã thông qua danh sách đoàn đại biểu gồm 20 thành viên dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sắp tới tại Hà Nội.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu. Huân chương Lao động hạng Ba được tặng thưởng cho 3 tập thể và 2 cá nhân. 13 tập thể được trao Cờ thi đua của Chính phủ.

Hồng Thiết