Ngành Kiểm sát cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
24/07/2020 - 14:42

TĐKT - Ngày 24/7, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI.

Tới dự, có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Cùng dự, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các điển hình tiên tiến, cán bộ, công chức, kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) tại các điểm cầu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20-LCT công bố Luật tổ chức Viện KSND, là cơ sở pháp lý quan trọng đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan Viện KSND trong bộ máy Nhà nước ta. Kể từ đó, ngày 26/7 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành KSND.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành KSND đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Toàn ngành KSND đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nỗ lực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội giao.

Những kết quả công tác của ngành KSND đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tiếp tục khẳng định thêm niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các cơ quan tư pháp trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Thực hiện lời dạy của Bác "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn", những năm qua, với phương châm "Đoàn kết, đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương - thực chất, hiệu quả", ngành KSND đã có nhiều đổi mới trong các mặt công tác, trong đó xác định công tác cán bộ là cơ sở, nền tảng, là khâu đột phá để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Toàn ngành đã tập trung kiện toàn, tinh gọn bộ máy và xây dựng đội ngũ lãnh đạo Viện Kiểm sát các cấp; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

Với những cống hiến trong suốt 60 năm qua, tính đến tháng 6/2020, ngành KSND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất. 12 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; 355 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 4 tập thể được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động; 70 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 561 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1.567 tập thể được tặng Cờ thi đua của ngành; 48 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.307 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành và hàng nghìn lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và các hình thức khen thưởng khác.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) cho Viện KSND tối cao

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích Viện KSND tối cao đã đạt được trong 60 năm qua. Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành KSND cần thực hiện tốt chức năng Hiến định là thực hành quyền công tố và kiếm sát hoạt động tư pháp, trong đó tập trung những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp. Cẩn trọng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức, kiểm sát viên ngành Kiểm sát cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế.

Viện KSND phải thực sự là công cụ sắc bén của Đảng trong công tác đấu tranh phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của nhân dân. Tiếp tục phát huy trách nhiệm, hiệu quả hoạt động kiểm sát tư pháp, nhất là của cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao, bảo đảm cơ quan này thực sự là thiết chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ tư pháp.

Trách nhiệm công tố cần được tăng cường, bảo đảm công tố phải gắn với hoạt động điều tra, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ khiếu kiện đông người, các “điểm nóng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát các cấp phải thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đủ sức đảm đương, gánh vác trọng trách được giao của ngành Kiểm sát trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy liên quan tới yếu tố nước ngoài.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với những nội dung thiết thực, phong phú và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành…

Tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) cho Viện KSND tối cao và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí.

Phương Thanh