Lạng Sơn: Tuyên dương 228 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
08/09/2020 - 08:51

TĐKT - Tối 7/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến (ĐHTT) giai đoạn 2015 – 2020 và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 228 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào TĐYN của tỉnh giai đoạn 2015-2020 và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020

Trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế – xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đồng tâm, đồng lòng, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cả tỉnh nói chung và của từng cơ quan, đơn vị nói riêng.

Giai đoạn vừa qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 7,8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,5 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm ước đạt 31.998 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 12.623 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 8,1%. Đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 29,46%) và 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ gần 26% năm 2015 xuống còn gần 8% năm 2020, bình quân hằng năm giảm 3,6%; có gần 1.900 doanh nghiệp thành lập mới...

Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến với nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến được áp dụng, mang lại hiệu quả cao trong công tác, học tập, lao động, sản xuất ,góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Tại Lễ tuyên dương, các tập thể, cá nhân điển hình đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị, gia đình.

Nhân dịp này, 228 tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và 22 tập thể, cá nhân có thành tích trong Đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nguyệt Hà