Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025
26/08/2020 - 21:24

TĐKT - Ngày 26/8, tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội.

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương; Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; Phó Vụ trưởng Vụ 3, Trưởng cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh, Ban TĐKT Trung ương Huỳnh Thanh Phong.

Về phía tỉnh  Ninh Thuận có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Nguyễn Bắc Việt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Lưu Xuân Vĩnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đặc biệt, dự Đại hội có đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự; Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm và 265 đại biểu là điển hình tiên tiến.

         

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại Đại hội

5 năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân ra sức khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII giai đoạn 2015 - 2020: Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 10,2%/năm (mục tiêu là 10-11%/năm), quy mô nền kinh tế tăng 2,16 lần so với năm 2015. Thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng (mục tiêu 2.800 - 3.000 tỷ đồng). GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015 (mục tiêu 58 - 60 triệu đồng/người).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 đạt 78.015 tỷ đồng (mục tiêu 51.000 - 55.000 tỷ đồng), tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng, nông, lâm, thủy sản chiếm 28,1%, giảm 10,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 32,1%, tăng 9,7%; dịch vụ chiếm 39,8%, tăng 0,9%.

Song song với đó, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường. Nhiều mô hình như: “Tổ cộng đồng nuôi ốc hương”; “Tổ hợp tác đánh bắt hải sản”… thu hút nông dân, ngư dân liên kết, góp vốn đầu tư mở rộng diện tích nuôi trồng, hỗ trợ nhau trên biển… ngày càng phát triển mạnh và đem lại thu nhập cao cho các thành viên, xã viên, hội viên.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” lan tỏa ngày càng sâu rộng. Kết quả thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 25/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, không còn số xã đạt dưới 10 tiêu chí, hoàn thành chỉ tiêu của giai 2010 - 2020 sớm trước thời gian một năm.

Phong trào xây dựng “Quỹ vì người nghèo” đã vận động, tiếp nhận gần 43 tỷ đồng, xây dựng 1.144 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 73 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng 1.421 căn nhà theo Quyết định số 33/2015 của Thủ tướng Chính phủ… Mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 16 nghìn lao động… góp phần giảm mạnh hộ nghèo giai đoạn 2015 - 2020 xuống còn 5,74% (mỗi năm giảm 1,84%).

Toàn tỉnh có 132 tập thể, cá nhân được khen thưởng Huân chương Độc lập; 34 tập thể, cá nhân được khen thưởng Huân chương Lao động các hạng, hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 5000 tập thể, cá nhân được tỉnh khen thưởng…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đạt được trong thời gian vừa qua.

Trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi lớn, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức gay gắt. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, Chỉ thị “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng.

Tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua; vận động thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; hình thức, cách thức tổ chức thi đua phải hết sức sáng tạo, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, thuận lợi cho mọi người tham gia.

Thi đua phải thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, đôn đốc; coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổng kết rút kinh nghiệm.

Thi đua phải gắn với khen thưởng, khen thưởng phải trên cơ sở kết quả thi đua; khen thưởng phải đúng đắn, kịp thời, đúng người, đúng việc, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt; hết sức quan tâm tới khen thưởng người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang.

Dịp này, đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đã trao tặng số tiền 2 tỷ đồng, trong đó dành 1 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận”, số còn lại hỗ trợ tỉnh xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, 10 căn nhà tình thương và 200 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, học giỏi nhân dịp khai giảng năm học 2020 - 2021.

Với những nỗ lực không ngừng, tại Đại hội, có một tập thể và hai cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 61 tập thể và 121 cá nhân điển hình tiên tiến, vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm năm (2015 - 2019).

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, tặng sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự, ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam; thăm mô hình trồng măng tây xanh của gia đình ông Hùng Ky, ở xã An Hải, huyện Ninh Phước.

Hồng Thiết