Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025
08/09/2020 - 11:02

TĐKT - Sáng 8/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh; Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng 228 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020…

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V (giai đoạn 2020 - 2025)

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân toàn tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT gắn với thực hiện Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về TĐKT của tỉnh đã có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020).

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 7,8%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,5 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm ước đạt 31.998 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 12.623 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 8,1%.

Đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 29,46%) và 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ gần 26% năm 2015 xuống còn gần 8% năm 2020, bình quân hằng năm giảm 3,6%; có gần 1.900 doanh nghiệp thành lập mới...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… được các cơ quan, đơn vị kịp thời biểu dương và khen thưởng, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp trình khen thưởng đã quan tâm hướng về cơ sở, khu vực nông thôn, biên giới; việc khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất và công tác đã có sự chuyển biến rõ nét. Các cấp đã chú trọng khen thưởng đối tượng là nông dân, gia đình có mô hình kinh tế hiệu quả, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp bình quân qua 5 năm đạt 70,4%. Tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ, đơn vị cơ sở đạt bình quân 75%.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã xét tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền cho trên 9.000 Chiến sĩ thi đua cơ sở trên tổng số gần 80.000 lượt cá nhân đạt Lao động tiên tiến; tặng giấy khen cho trên 10.200 lượt tập thể, 45.000 lượt cá nhân; tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho trên 7.100 lượt tập thể. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho 8.889 tập thể, cá nhân, tăng 24,29% so với giai đoạn trước. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước đã tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho 483 tập thể, cá nhân, tăng 27,94%.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả xuất sắc của tỉnh Lạng Sơn trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn quan tâm hơn nữa một số nhiệm vụ:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua yêu nước và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn tới. Cụ thể là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị nông thôn và công nghệ thông tin. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thu hút đầu tư, nhất là các công trình, dự án lớn để tạo động lực phát triển. Giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình - hữu nghị - hợp tác và phát triển bền vững.

Tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác TĐKT. Thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền. Phấn đấu trong thời gian tới, ngành nào, cấp nào, đoàn thể nào cũng ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến được tuyên truyền rộng rãi và lan tỏa trong xã hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng rằng phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên một tầm cao mới, lập nhiều thành tích xuất sắc hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Chương trình An sinh xã hội trị giá 600 triệu đồng cho tỉnh Lạng Sơn.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Chương trình An sinh xã hội trị giá 600 triệu đồng cho tỉnh Lạng Sơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể tiêu biểu

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Lạng Sơn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

 Nhân dịp này, 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ; bà Nguyễn Minh Châu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đã công bố danh sách đoàn đại biểu của tỉnh Lạng Sơn tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gồm 13 đồng chí.

Tại Đại hội, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025.

Phương Thanh