Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX
25/11/2020 - 11:21

TĐKT - Ngày 24/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX và đón Bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Dự Đại hội có: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương cùng đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và 208 đại biểu ưu tú trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm qua.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước tặng các điển hình tiêu biểu.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua, là ngày hội tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh đã được lựa chọn từ các phong trào thi đua yêu nước.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, 5 năm qua (2015 – 2020), phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tạo ra nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của Hưng Yên.

Tiêu biểu là: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng; nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh khen thưởng. Từ đó, đã tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hưng Yên trở thành một trong 16 tỉnh, thành phố trong cả nước tự cân đối thu, chi ngân sách và có đóng góp với ngân sách Trung ương. GRDP bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 6,46%, đứng thứ 7 các tỉnh, thành phố trong cả nước, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Bằng công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kinh tế phát triển ổn định, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Thu ngân sách hàng năm liên tục tăng. Năm 2020 thu ngân sách ước đạt 14.865 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 10.565 tỷ đồng... Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được hơn 143 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, Chính phủ tặng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 630 lượt tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 18 lượt tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 2 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 43 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh…

Tại Đại hội, tỉnh Hưng Yên đã được tặng Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu nâng cao hơn các tiêu chí tỉnh nông thôn mới, trong đó tập trung vào các tiêu chí: Môi trường; văn hóa, an ninh trật tự, chất lượng cuộc sống người dân; cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch tiến tới nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu mạnh, làm cho đời sống người dân nông thôn ngày càng giàu có hơn, xứng đáng với truyền thống vùng đất “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh Hưng Yên…

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc”.

Mai Thảo