Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
13/07/2020 - 10:08

TĐKT – Ngày 11/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 – 2025) với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Sáng tạo – Hiệu quả”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương và địa phương; cùng 498 đại biểu là đại diện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Học viện và 74 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường đào tạo cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (trường chính trị); đại biểu là đại diện của 41 tập thể điển hình tiên tiến và 157 đại biểu là cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước Học viện lần thứ V (2020 - 2025) là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của công tác thi đua tại Học viện và các trường chính trị trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống hơn 70 năm qua và những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hệ thống Học viện và các trường chính trị; lắng nghe một số tham luận của các tập thể, cá nhân chia sẻ về những cách làm hay, những đột phá mới nhằm mang lại hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng trên các lĩnh vực công tác.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Học viện đã tích cực thi đua đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trước hết là đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh quản lý hệ thống, đảm bảo các nội dung đào tạo, giảng dạy được áp dụng thống nhất và có sự quản lý chặt chẽ. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng được điều chỉnh theo hướng đa dạng các loại hình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn đáp ứng nhu cầu của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong giai đoạn vừa qua, Học viện đã thực hiện 2.690 đề tài khoa học các cấp (tăng 61.9% so với giai đoạn trước). Đặc biệt, Học viện đã thực hiện 218 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 24 Hội thảo cấp quốc gia. Đây là hai thành tích mới so với giai đoạn 2010 - 2015. Rõ nét nhất trong công tác nghiên cứu khoa học đó là Học viện đã chủ động thực hiện chắt lọc các kết quả nghiên cứu, xây dựng hơn 40 báo cáo chuyên đề, các kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các Tiểu ban phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Tại Đại hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, 2 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, 5 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 25 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp Học viện, 16 tập thể và 115 cá nhân được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện, 42 cá nhân được tặng Bằng công nhận điển hình tiên tiến của Học viện.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Minh Chính trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày.

 Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn với phát huy đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học, nhất là lý luận chính trị trong thời kỳ mới, thời kỳ rèn luyện và đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý thích ứng với những điều kiện đổi mới, nâng cao nhận thức về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để các tấm gương này thực sự được lan tỏa trong toàn hệ thống Học viện và động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân

Đồng thời, cần tạo môi trường thi đua lành mạnh, phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua đột xuất để xây dựng, phát triển Học viện ngang tầm nhiệm vụ mà Bộ Chính trị và Trung ương Đảng giao phó; là động lực và hình mẫu cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước; xây dựng văn hóa trường Đảng gắn liền với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng hình ảnh người cán bộ trường Đảng trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu.

 Công tác thi đua, khen thưởng phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy đông đảo cán bộ, công viên chức tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tự giác và đổi mới, sáng tạo; tạo nên khí thế thi đua lao động, nghiên cứu, giảng dạy trong toàn hệ thống trường Đảng.

 Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng.

Cần luôn luôn chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ gìn sự trong sạch và đoàn kết trong Đảng bộ, gắn bó gần gũi, mật thiết với nhân dân; thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí. Thực hiện tốt “xây đi đôi với chống”, “nói đi đôi với làm”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, không nói và viết sai quan điểm, chủ trương của Đảng; tích cực tăng cường nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng, toàn hệ thống Học viện sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống của trường Đảng mang tên Bác, quyết tâm làm hết sức mình, đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng hệ thống Học viện xứng đáng với truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”./.

Mai Thảo