Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025
18/07/2020 - 10:10

TĐKT - Chiều 17/7, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động Công đoàn Thông tin và Truyền thông (TTTT) Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025. Dự Đại hội, có: Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn (TLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, đại diện Công đoàn các bộ, ngành Trung ương, tập đoàn, tổng công ty, các đoàn viên công đoàn toàn ngành.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Thời gian qua, công tác TĐKT đã được lãnh đạo các cấp Công đoàn TTTT Việt Nam quan tâm chỉ đạo. Công đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức, thiết thực đối với tình hình thực tiễn ở các đơn vị. Các phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tạo sự lan tỏa sâu rộng, đã thực sự trở thành hạt nhân, là đầu tàu trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp Công đoàn TTTT Việt Nam.

Các phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn 2016 - 2020 là "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động", "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển", "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và phòng, chống các tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động"... Bên cạnh đó, Công đoàn TTTT Việt Nam thường xuyên tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"... để đông đảo công nhân, viên chức, lao động triển khai thực hiện.

Các phong trào thi đua đã từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập, đã khơi dậy tính tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo, ý thức rèn luyện, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp của công nhân, viên chức, lao động.

Hàng năm, Tổng Liên đoàn, Công đoàn TTTT Việt Nam đã biểu dương, khen thưởng hàng trăm cá nhân là cán bộ, đoàn viên, người lao động tiêu biểu.

Với những cố gắng, nỗ lực phấn đấu qua 5 năm, Công đoàn TTTT Việt Nam nhận được nhiều danh hiệu, bằng khen: 55 Huân chương Lao động cho tập thể, 114 Huân chương Lao động cho cá nhân, 9 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, 93 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân...

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn chúc mừng, đánh giá cao kết quả đạt được của 196 lao động tiêu biểu và ghi nhận, biểu dương sự cống hiến của của hơn 80.000 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động toàn ngành trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng chỉ đạo: Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số luôn tồn tại trong nó những thách thức lớn, do đó ngành TTTT, Công đoàn TTTT phải tập trung trên một số lĩnh vực như: Bưu chính, viễn thông, ứng dụng CNTT, tiêu dùng nội địa, công tác tuyên truyền.

Bưu chính, một lĩnh vực đang phát triển bùng nổ theo xu hướng thương mại điện tử, do vậy cần thiết phải duy trì dòng chảy vật lý, lẫn dòng chảy số. Không được tách rời, phải phát triển "song hành", đồng bộ. Viễn thông phải là hạ tầng băng rộng di động và cố định, cáp quang đến từng hộ gia đình, phấn đấu 100% người đến tuổi dùng điện thoại (từ 12 tuổi) phải có smartphone. Có smartphone mới làm được Chính phủ điện tử, chính phủ số, xã hội số, kinh tế số.

Ứng dụng CNTT phải triển khai trên toàn hệ thống, toàn quốc, đặc biệt Công đoàn ngành TTTT phải tích cực tham gia, thực hiện để trở thành công đoàn số, là tấm gương để lan tỏa số cho các công đoàn cơ sở thực hiện theo. Do đó, Công đoàn ngành TTTT cần xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số, kêu gọi các đoàn viên, công đoàn viên tham gia đông đảo, tích cực các ứng dụng. Phấn đấu đến năm 2025, cứ một tuần xây dựng được nhiều ứng dụng số mới, vận dụng hiệu quả đáp ứng công việc và đời sống.

Về tiêu dùng nội địa, Công đoàn TTTT phải là đơn vị phát động tốt, hiệu quả phong trào "Người Việt Nam tự hào hàng Việt Nam", góp phần kích thích sản xuất hàng hóa trong nước, tích cực đẩy mạnh cầu nội địa, từ đó góp phần tăng trưởng GDP đất nước.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng người lao động, công đoàn, đoàn viên của ngành.

Phát biểu tại Đại Hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá: 5 năm qua, Công đoàn Bộ TT&TT, đã thể hiện được sự năng động, sáng tạo, linh hoạt trong việc cụ thể hóa các phong trào công đoàn trong toàn ngành. Kết quả, thành tích đoàn viên công đoàn các đơn vị ngành TTTT đạt được hôm nay thật đáng trân trọng, tuy nhiên, cần được nhân rộng, phát huy, để tiếp 5 năm sau, chúng ta sẽ có thêm nhiều điển hình tiên tiến, nhiều ý tưởng, công trình, sáng kiến, sáng tạo...

Phương Thanh