Đại hội thi đua Quyết thắng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
25/12/2019 - 13:45

TĐKT - Chiều 24/12, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng, GS.TS. Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 nhấn mạnh: Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, có ý nghĩa quan trọng; là dịp tổng kết, đánh giá, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của phong trào thi đua Quyết thắng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, nhân viên bệnh viện 5 năm qua.

Trung tướng GS.TS. Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu tại Đại hội

5 năm qua (2014 - 2019), phong trào thi đua Quyết thắng của Bệnh viện TWQĐ 108 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, bảo đảm thường xuyên, liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm.

Bằng nhiều đợt thi đua với các chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, quân đội và ngày truyền thống của Bệnh viện, phong trào thi đua Quyết thắng đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác và trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ thầy thuốc, nhân viên, chiến sĩ của Bệnh viện nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, số lượng bệnh nhân đến khám liên tục tăng cao, trung bình từ 1.800 đến 2.000 người/ngày (vào năm 2014) lên mức 4.500 đến 5.500 người/ngày (năm 2019).

Bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị người bệnh; có những kỹ thuật mũi nhọn đạt tầm khu vực và quốc tế. Bệnh viện tự hào là một trong những trung tâm hàng đầu về nghiên cứu, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực: Chấn thương chỉnh hình; kỹ thuật vi phẫu trong tạo hình thẩm mỹ, kỹ thuật mổ nội soi 1 lỗ; kỹ thuật gây tắc mạch xạ trị Y90 điều trị ung thư gan…

Đặc biệt, Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người như: Ghép tế bào gốc, ghép tủy, ghép giác mạc, ghép thận thường quy, ghép gan từ người cho sống và người cho chết não, ghép gan cấp cứu, lấy - ghép đa phủ tạng từ người cho chết não…

Tháng 2/2018, bệnh viện đã tổ chức thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam, đồng thời cũng là ca lấy, ghép và vận chuyển đa phủ tạng xuyên Việt lịch sử, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của y học nước nhà.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội

Bên cạnh việc thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, phong trào thi đua Quyết thắng còn lan tỏa thúc đẩy Bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện đào tạo và nghiên cứu khoa học, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành y cho cả nước.

5 năm qua, Bệnh viện đã hướng dẫn, nghiên cứu, tổ chức bảo vệ cho 93 nghiên cứu sinh; tổ chức tuyển sinh đầu vào cho 145 học viên nghiên cứu sinh và 68 học viên đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và chuyên khoa cấp 2 cả trong và ngoài quân đội, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, tổ chức gần 50 lớp huấn luyện, tập huấn toàn quân và nội bộ cho hơn 2000 cán bộ, bác sĩ…

Bệnh viện đã triển khai 16 đề tài và dự án cấp quốc gia; 18 đề tài, đề án khoa học công nghệ cấp Bộ Quốc phòng, trong đó các công trình nghiên cứu khoa học của đội ngũ bác sĩ, nhà khoa học của Bệnh viện vô cùng giá trị, đạt được nhiều giải thưởng khoa học có uy tín trong nước và quốc tế, đóng góp to lớn cho nền y học cách mạng nước nhà…

Đặc biệt, 5 năm qua, các kíp cán bộ, nhân viên bệnh viện luân phiên làm nhiệm vụ trên đảo Song Tử Tây/quần đảo Trường Sa; tổ chức khám, cấp cứu, điều trị kịp thời cho 10.544 lượt cán bộ chiến sĩ và ngư dân trên đảo; cấp cứu 207 ca, phẫu thuật 131 ca, đảm bảo tốt sức khỏe cho bộ đội và ngư dân trên đảo yên tâm bám biển, góp phần làm ngời sáng lên một Trường Sa bất khuất, anh hùng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo

Ghi nhận những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện đã nỗ lực đạt được trong giai đoạn 2014 - 2019, 15 tập thể, 52 cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Giám đốc Bệnh viện.

Ngoài ra, tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019, có: 4 tập thể được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu; 11 tập thể Đơn vị quyết thắng, 23 tập thể Đơn vị tiên tiến; 285 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 937 Chiến sĩ tiên tiến; 15 tập thể, 60 cá nhân được tặng Bằng khen của Giám đốc Bệnh viện vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng mặt công tác trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019.

Đảng ủy Bệnh viện tặng Giấy khen cho 2 đảng bộ cơ sở, 8 chi bộ cơ sở và 5 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; 224 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bệnh viện cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về thi đua, nhất là những điều Bác Hồ căn dặn đối với ngành y và người thầy thuốc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng theo hướng thực chất, vững chắc; lồng ghép nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng; tập trung giải quyết khâu yếu, việc khó; quan tâm xây dựng cấp ủy, chi bộ vững vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Bệnh viện vững mạnh toàn diện, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao.

Mai Thảo