Chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh
18/09/2020 - 10:31

TĐKT - Sáng 18/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V (2020 - 2025). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương; Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Phạm Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang; Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020…

Toàn cảnh Đại hội

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc và cả nước.

Bám sát chủ đề thi đua của giai đoạn là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, UBND tỉnh đã phát động sâu rộng nhiều phong trào thi đua yêu nước, điển hình là các phong trào: “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”; các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”…

Các phong trào thi đua đã khơi dậy ý chí quyết tâm, năng lực, kinh nghiệm và những sáng kiến có giá trị trong công tác lãnh đạo, quản lý, cũng như trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, huy động được nhiều nguồn lực từ xã hội để tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Thông qua các phong trào thi đua, tỉnh Bắc Giang đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân hằng năm của tỉnh đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Quy mô GRDP năm 2020 ước đạt trên 123 nghìn tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2015 (đứng thứ 16/63 tỉnh, thành). GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 3.000 USD/người/năm, tăng 1.470 USD so với năm 2015. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 3,5%, giảm 10,43% so với năm 2015, bình quân giảm trên 2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Các ngành, lĩnh vực kinh tế từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được tập trung đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 116/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 63%).

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm ổn định.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Bùi Văn Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Từ Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang

Công tác khen thưởng của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị đã có nhiều đổi mới; đã chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, đặc biệt là các tập thể và cá nhân có thành tích đột xuất, những cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt, gương mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm… Nhiều đơn vị đã xây dựng tiêu chí thi đua, áp dụng các hình thức biểu dương, ghi công, khen thưởng; quy trình, các bước xét khen thưởng đã được cụ thể hóa về tiêu chuẩn, thực hiện bình xét từ cơ sở, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan theo quy định.

Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang trao tặng Cờ thi đua của tỉnh Bắc Giang cho các tập thể xuất sắc

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái trao tặng Cờ thi đua của tỉnh cho các tập thể xuất sắc

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương những thành tựu nổi bật, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội và kết quả, thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Giang 5 năm qua, chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại Đại hội.

Để tiếp tục phát huy vai trò của thi đua yêu nước tại tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước gợi ý và nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể: Cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua theo lời Bác dạy; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Giang trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô nền kinh tế, đưa vị thế và sự phát triển của tỉnh Bắc Giang tiếp tục được khẳng định một cách toàn diện, bền vững trong thời gian tới.

Thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách thi đua, chú trọng tham mưu đổi mới sáng tạo công tác TĐKT phù hợp với tình hình mới.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các điển hình tiên tiến

Phát huy thành tích và những bài học kinh nghiệm trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang sẽ đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên một tầm cao mới, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng chí Từ Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình được trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Giang.

Đại hội đã công bố danh sách đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhân dịp này, tỉnh Bắc Giang đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”.

Phương Thanh