Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV
25/08/2020 - 19:39

TĐKT - Chiều 25/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV. Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ; 132 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ Nội vụ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Huân chương Lao động cho 1 tập thể, 2 cá nhân

 Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước của Bộ Nội vụ giai đoạn 2016 - 2020; biểu dương những thành quả lao động sáng tạo, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua của Bộ Nội vụ; đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp để tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Bộ giai đoạn 2020 - 2025.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ luôn quan tâm đến công tác TĐKT, kịp thời triển khai, phát động các phong trào thi đua hàng năm, chuyên đề, theo đợt. Các phong trào thi đua được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Nội dung thi đua ngày càng phong phú, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nổi bật là các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phong trào thi đua ngành Nội vụ, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV.

Đặc biệt, 5 năm qua, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được các đơn vị của Bộ Nội vụ triển khai đúng hướng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập trung thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước, lĩnh vực thi đua, khen thưởng, lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo, văn thư lưu trữ và công tác đào tạo, bồi dưỡng...

Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân

Qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở khắp các lĩnh vực được phát hiện và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, được tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đặc biệt, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng như khen thưởng đã quan tâm hơn đến các tập thể nhỏ, các cá nhân lao động trực tiếp.

Trong 5 năm qua, Bộ Nội vụ đã vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019, các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Nội vụ đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng các phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động các hạng cho 10 tập thể và 29 cá nhân; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 4 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 23 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân. Ngoài ra, trong 5 năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã tặng thưởng: Cờ Thi đua cấp Bộ cho 44 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 40 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 197 tập thể và 452 cá nhân.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thống nhất chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác TĐKT giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời chỉ ra nguyên nhân và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác này trong 5 năm tới (2020 - 2025).

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân tiêu biểu

Để ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020, tại Đại hội, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; tập thể Vụ Cao đài, Ban Tôn giáo Chính phủ và cá nhân ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; tập thể Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ và 2 cá nhân thuộc Vụ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 Ngoài ra, tại Đại hội, 66 tập thể, cá nhân (đại diện cho 19 tập thể và 166 cá nhân) được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vì lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ.   Đại hội cũng đã thông qua danh sách 8 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, thi đua lao động sáng tạo, hiệu quả” giai đoạn 2020 - 2025, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới.

Mai Thảo