Biểu dương, tôn vinh 104 điển hình tiên tiến ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 2016 - 2020
20/08/2020 - 15:24

TĐKT - Sáng 20/8, tại Hà Nội, Công đoàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020).

Đến dự có: Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh; Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt cùng 104 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2016 - 2020.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2020), 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020), hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao giấy chứng nhận cho các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 2016 - 2020

Trong 5 năm qua, Công đoàn GTVT Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành. Qua đó, góp phần quan trọng cùng với ngành vượt qua không ít khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó; xây dựng ngành GTVT ngày càng phát triển.

Hàng năm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, Công đoàn GTVT tổ chức phát động triển khai các phong trào thi đua thiết thực, sát với chủ đề từng năm: Năm 2016 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; năm 2017 “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”; năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; năm 2019 “Đề cao trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm”...

Từ các phong trào thi đua năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai cụ thể hóa những nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, sản xuất công nghiệp có phong trào “Đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm và an toàn”; trong quản lý đường, đảm bảo giao thông có phong trào “Giữ đường thông suốt, an toàn”, “Luồng lạch thông suốt”; lĩnh vực hàng không có phong trào “An toàn, an ninh cho những chuyến bay”; y tế GTVT có phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện 12 điều y đức của người thầy thuốc; khối trường học thi đua “Dạy tốt, học tốt”... Cùng với đó, phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo cũng được các cấp Công đoàn trong toàn ngành hưởng hứng mạnh mẽ.

Chương trình nghệ thuật tại Hội nghị

Đặc biệt, phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở với phương châm “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ) đã được đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành hưởng ứng tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với việc thực hiện tốt văn hóa công sở khi thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, phong trào được phát động và lan tỏa trong toàn ngành.

Qua các phong trào thi đua 5 năm qua, toàn ngành GTVT xuất hiện rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến và nhiều sáng kiến, cải tiến có giá trị. Theo thống kê, 5 năm qua, toàn ngành có 2.144 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng, đem lại giá trị làm lợi hơn 200 tỷ đồng; 61 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh hơn 1200 công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu cấp ngành; công đoàn GTVT và các cấp công đoàn đã được tặng thưởng 21 Huân chương các hạng, 18 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,  1 Cờ thi đua của Chính phủ, 108 Cờ thi đua cấp Tổng Liên đoàn; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn, Bằng khen của Bộ GTVT, Chiến sĩ thi đua ngành, Bằng khen của Công đoàn ngành…

Tại Hội nghị, 104 cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành GTVT 5 năm vừa qua đã được biểu dương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Công đoàn GTVT trong 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, 104 cá nhân được biểu dương lần này là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của ngành nhân rộng, học tập và noi theo.

Theo các đồng chí, trong thời gian tới, Công đoàn GTVT Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT.

Các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Cùng đó, nâng cao chất lượng đăng ký thi đua gắn liền với nhiệm vụ đơn vị, xây dựng kế hoạch thi đua, kế hoạch trong công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề ngay từ đầu năm; phải làm sao để thi đua thực sự là nguồn động lực mạnh mẽ, tham gia quản lý thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động…

Hội nghị đã thông qua cử 5 điển hình tiên tiến gồm 4 cá nhân, trong đó có Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt và 1 tập thể dự Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, năm 2020.

Hưng Vũ