Thi đua yêu nước: Khi những con người bình dị làm nên khát vọng lớn lao của dân tộc
Sáng 27/12, hơn 2.200 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã cùng chứng kiến và lắng nghe những câu chuyện chân thực, xúc động về các tập thể, cá nhân tiêu biểu – những “người anh hùng thầm lặng” trong thời bình, đang ngày đêm bền bỉ lao động, sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Thi đua yêu nước: Khi những con người bình dị làm nên khát vọng lớn lao của dân tộc Đó là những kỹ sư, công nhân trên khắp các công trường trọng điểm quốc gia, làm nên kỳ tích hạ tầng với phong trào "500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường cao tốc", góp phần mở ra không gian phát triển mới cho đất nước; là những con người miệt mài trên đại công trường Sân bay Long Thành – biểu tượng cho khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập. Đó cũng là dấu ấn của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trên trường quốc tế, khi một doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong công trình sân vận động Lusail tại Qatar – nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022, đưa tên tuổi kỹ sư Việt sánh vai cùng các cường quốc xây dựng. Hay hình ảnh nữ doanh nhân Việt kiên trì theo đuổi khát vọng cải thiện vóc dáng người Việt, cũng là vóc dáng của đất nước, từ ly sữa nội địa, mang trong đó tinh thần tự cường và trách nhiệm xã hội sâu sắc. Trong bức tranh thi đua sôi nổi ấy còn có những hãng hàng không tư nhân Việt Nam không ngừng mở rộng mạng bay, kết nối kinh tế, du lịch giữa các quốc gia, đưa hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập vươn ra thế giới. Tinh thần thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Trong giáo dục, học sinh Việt Nam liên tiếp ghi dấu ấn với những danh hiệu cao nhất tại các kỳ thi Olympic quốc tế, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và chất lượng giáo dục của đất nước. Trong khoa học, kỹ sư Hồ Quang Cua đã đưa giống gạo Việt Nam trở thành ngon nhất thế giới, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản quốc gia. Trong thể thao, các vận động viên Việt Nam đã tạo nên những kỳ tích mới tại SEA Games 33, không chỉ bằng thành tích và kỷ lục, mà còn bằng tinh thần thi đấu quả cảm, ý chí vượt lên chính mình, làm rạng danh màu cờ sắc áo Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Tôn vinh những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, tại Đại hội, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng cho 17 tập thể và cá nhân tiêu biểu – những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể: Binh chủng Đặc công; Binh đoàn 15; Cục Quân huấn – Nhà trường; Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng); Công an Thành phố Hà Nội; Cục Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ Công an. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp to lớn, thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bình yên cho Nhân dân. Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước. Trong đó có các tập thể tiêu biểu như: Bệnh viện Chợ Rẫy; Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội); Tập đoàn Viettel; Tập đoàn Thái Bình Seed; Công ty TH (Nghệ An). Danh hiệu cao quý này cũng được trao cho các cá nhân tiêu biểu, trong đó có Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air – nữ doanh nhân tiêu biểu với hơn ba thập kỷ lao động, sáng tạo và cống hiến bền bỉ. Hoạt động trên nhiều lĩnh vực then chốt như hàng không, tài chính – ngân hàng, đầu tư và công nghệ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo để lại dấu ấn rõ nét bằng tư duy đổi mới, năng lực tổ chức và tinh thần phụng sự xã hội. Những sáng kiến mang tính tiên phong của bà không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ cho hàng triệu người dân, thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm, mà còn đóng góp thiết thực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Danh hiệu Anh hùng Lao động là sự ghi nhận cho một hành trình lao động và cống hiến của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo gắn chặt với lợi ích quốc gia, phát triển con người và khát vọng đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh chia sẻ về 4 huy chương vàng ấn tượng cô mang về từ SEA Games 33 Thi đua yêu nước – bắt đầu từ những điều bình dị Không khí Đại hội còn được tiếp thêm cảm hứng từ những gương mặt trẻ của thể thao Việt Nam. Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh – “cô gái vàng” của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33 với 4 Huy chương vàng và 3 kỷ lục SEA Games – đã gây ấn tượng mạnh với màn thử thách “siêu trí tuệ”. Chỉ trong 10 giây quan sát, cô đưa ra câu trả lời chính xác về những hình ảnh gắn liền với tuổi thơ, sự nghiệp và môn thể thao đỉnh cao mà cô theo đuổi. Chia sẻ tại Đại hội, Trịnh Thu Vinh xúc động nói rằng, dù trái tim của mình nhỏ bé, nhưng niềm tin và lòng yêu nước thì luôn lớn lao. Đó chính là động lực để cô không ngừng nỗ lực, phấn đấu được nhiều lần đứng trên bục cao nhất của đấu trường quốc tế, hát vang Quốc ca Việt Nam và nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay. Câu chuyện thi đua cũng được tiếp nối bởi vận động viên trẻ Trần Hoàng Khôi – người làm nên tấm Huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử Bowling Việt Nam. Với Hoàng Khôi, thành tích ấy không chỉ là vinh quang cá nhân, mà còn là món quà tri ân người cha – cựu vận động viên đội tuyển quốc gia, nay là huấn luyện viên – người đã nghiêm khắc đồng hành cùng anh qua từng buổi tập, từng thử thách. Thi đua yêu nước: Khi những con người bình dị làm nên khát vọng lớn lao của dân tộc- Ảnh 5. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp hình lưu niệm với đoàn đại biểu dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Từ những công trường, nhà máy, phòng thí nghiệm đến đấu trường thể thao; từ doanh nghiệp đến lực lượng vũ trang, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã khắc họa sinh động một chân lý sâu sắc: Thi đua yêu nước không ở đâu xa, mà bắt đầu từ mỗi công việc cụ thể, mỗi con người bình dị, khi trong đó có tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Chính từ những con người thầm lặng ấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được bồi đắp, niềm tin vào tương lai đất nước được củng cố, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới – nhanh hơn, bền vững hơn. Theo baochinhphu.vnĐại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng định hướng công tác tuyên truyền sau Đại hội Trưa 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tổ chức họp báo công bố kết quả Đại hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chủ trì họp báo. Tại họp báo, Ban Tổ chức nêu rõ, sau 02 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần đổi mới, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Đại hội vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ; lãnh đạo chủ chốt các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Cùng đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện tập thể, cá nhân "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động", Chiến sĩ thi đua toàn quốc; các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ…; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học… Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, định hướng tư tưởng, hành động cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong giai đoạn mới. Đại hội cùng nhìn lại những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm quý giá trong công tác thi đua, khen thưởng và các phong trao trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2021 - 2025 qua phóng sự "Thi đua yêu nước - Khát vọng hùng cường" và vinh danh, tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao đồng thời kỳ đổi mới, Chiến sĩ thi đua và các điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, mọi miền Tổ quốc - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dù đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức - đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, cạnh tranh chiến lược gay gắt trên thế giới - nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, đồng lòng, vượt khó vươn lên, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên khắp cả nước đã tạo nên những kỳ tích mới của thời đại Hồ Chí Minh, từ chiến thắng đại dịch COVID-19, xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm 4 tháng so với kế hoạch hành động, đến hoàn thành hơn 3.000 km đường cao tốc, phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… Mỗi phong trào là một minh chứng sống động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Đại hội lần này cũng đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nội dung, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2030, với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI. Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài - mỗi người dân Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào - hãy tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, "Người người thi đua - Ngành ngành thi đua", chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc. Thay mặt đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát biểu hưởng ứng phát động thi đua. Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tổ chức họp báo công bố kết quả Đại hội Định hướng công tác tuyên truyền sau Đại hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn mới. Trọng tâm là quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Công tác tuyên truyền cần được đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, bảo đảm thiết thực, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy động lực và truyền cảm hứng để các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào. Gắn tuyên truyền với nêu gương, tôn vinh, giao lưu, học tập kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực đời sống. Các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tuyên truyền, biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; ban hành tiêu chí phù hợp để phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phát hiện, biểu dương, khen thưởng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội... Theo baochinhphu.vnSáng 27/12, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030.
Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 với '1 mục tiêu-3 đột phá-5 trọng tâm' - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thi đua yêu nước chính là một nhịp điệu hòa chung sức mạnh của toàn dân tộc, một bản hòa ca của tinh thần cống hiến, một điểm hội tụ của ý chí và lòng yêu nước của dân tộc ta-nơi những gương người tốt, việc tốt được lan tỏa, những mô hình hay được nhân rộng, những giá trị tích cực được bồi đắp.
Thay mặt Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp thu hoàn toàn phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với 9 nhiệm vụ trọng tâm và những yêu cầu, định hướng trọng điểm, cụ thể, mang tính hành động cao để công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới phải luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, chặt chẽ, sáng tạo để đi vào thực tế, thực chất, hiệu quả, thi đua không phải là "chạy theo thành tích", mà là "cơm ăn, nước uống hàng ngày", công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả.
Đại hội thống nhất nhận định, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều vấn đề mới, khó khăn, thử thách hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục thi đua, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Thay mặt Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" với "1 mục tiêu xuyên suốt-3 đột phá-5 trọng tâm":
Một mục tiêu xuyên suốt: vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Ba đột phá gồm:
Thứ nhất, thi đua thực chất: Thi đua phải gắn với tiêu chí "3 thật" - "người thật - việc thật- hiệu quả thật"; trong đó, sự hài lòng và sự hưởng ứng của người dân chính là thước đo giá trị của phong trào thi đua; khắc phục triệt để căn bệnh "hình thức-qua loa-đại khái-kém hiệu quả -nói nhiều, làm ít-nói không đi đôi với làm" trong phong trào thi đua.
Thứ hai, thi đua tích cực: Thi đua phải thực hiện theo quy trình "Công khai tiêu chí-Minh bạch kết quả-Thực chất tôn vinh". Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng thời điểm; để "thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch": gieo trồng thì phải đúng, trúng, kịp thời, phù hợp, thu hoạch thì phải nhanh, gọn, hiệu quả, lan tỏa, đúng tầm. Không để thi đua, khen thưởng trở thành "vỏ bọc" của tiêu cực; không để "bệnh thành tích" "trú ẩn" trong thi đua.
Thứ ba, thi đua lan tỏa: Thực hiện chuyển đổi trạng thái từ "bị động" sang "chủ động" phát hiện, xây dựng, lan tỏa, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội; "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; biến "sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc" như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn.
Năm trọng tâm gồm:
Thứ nhất, thi đua xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh; xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền nhiều hơn cho cơ sở.
Thứ hai, thi đua phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt của khu vực kinh tế Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thứ ba, thi đua tạo đột phá trong phát triển đất nước nhanh và bền vững, với 3 đột phá chiến lược về: (1) Hoàn thiện thể chế phát triển, hiện đại, hội nhập, minh bạch; (2) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành công nghệ chiến lược; (3) Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân.
Thứ tư, thi đua phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng, hội nhập, ngang tầm khu vực và thế giới. Thi đua bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội; không hy sinh an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.
Thứ năm, thi đua củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập và hoạt động đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước.
Với quyết tâm "biến khẩu hiệu thành hành động thiết thực, hiệu quả; biến thi đua thành phong trào rộng khắp, lan tỏa; biến thành tích hôm nay thành động lực, nền tảng cống hiến dựng xây tương lai", phát huy tinh thần "Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua", Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài-mỗi người dân Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì tiếp tục ra sức phấn đấu, tích cực thi đua, đề cao khát vọng, tận tâm cống hiến, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên "Độc lập - Tự do - Ấm no – Hạnh phúc và Chủ nghĩa xã hội".
Nhân dịp đón chào năm mới 2026 và Xuân Bính Ngọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cùng toàn thể quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và thành công hơn nữa; chúc phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, giành được nhiều thành tựu mới, thắng lợi mới như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu "Năm mới ra sức thi đua ái quốc, để thu nhiều thắng lợi hơn năm cũ".
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Quyết tâm cao nhất hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng phát động
Phát biểu hưởng ứng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ trọng tâm sau.
Một là, phát huy vai trò trung tâm của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo; quyết tâm hành động, thi đua thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược của Đảng; tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương, đơn vị.
Hai là, lấy nhân dân làm trung tâm, phát động và triển khai sâu rộng, thực chất các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia vào các vấn đề lớn của đất nước, cũng như giải quyết các vấn đề thiết thực của đời sống xã hội như: Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thi đua làm giàu, phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, góp phần kiên định mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" trên con đường phát triển.
Ba là, thi đua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, công dân số. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, thực hành dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội.
Bốn là, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tôn vinh kịp thời những tấm gương bình dị mà cao quý, những mô hình sáng tạo, những cách làm hiệu quả. Quyết liệt triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đó là: "Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn".
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ tổng kết một chặng đường mà còn mở ra một hành trình thi đua mới với yêu cầu cao hơn, quyết tâm lớn hơn và khát vọng mạnh mẽ hơn. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng vững chắc rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, với "ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân", phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 nhất định sẽ phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; góp phần đưa đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên hùng cường, văn minh và thịnh vượng.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, chung sức đồng lòng, biến thi đua thành hành động, biến niềm tin thành sức mạnh, biến khát vọng thành hiện thực vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.
Theo baochinhphu.vn
Tổng Bí thư Tô Lâm: Lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo của thi đua yêu nước
Sáng 27/12, phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu cụ thể; lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi phong trào phải có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được, sản phẩm kiểm chứng được. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Trong giờ phút trang trọng, thiêng liêng của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư Tô Lâm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các thế hệ tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; đồng thời ghi nhận, biểu dương những hy sinh, cống hiến thầm lặng của hàng triệu người lao động, cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn và chúc mừng các đại biểu về dự Đại hội; gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tạo ra những "sản phẩm cụ thể mà người dân được thụ hưởng thật" Nhấn mạnh chiều sâu lịch sử của phong trào thi đua yêu nước, Tổng Bí thư nhắc lại “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” ngày 11/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh-mốc son mở ra phong trào hành động cách mạng của toàn dân tộc. Bác Hồ đã khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất.” Theo Tổng Bí thư, thi đua là phong trào; thi đua là kỷ luật, trách nhiệm, sáng tạo trong từng việc cụ thể; thi đua là nỗ lực vượt lên chính mình để đóng góp nhiều hơn; là cạnh tranh lành mạnh để làm tốt hơn; thi đua là công việc hằng ngày của mỗi cá nhân, mỗi tập thể; mục tiêu của thi đua là mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân và cho từng cá nhân để tạo ra những "sản phẩm cụ thể mà người dân được thụ hưởng thật". Đại hội là dịp tôn vinh những điển hình tiên tiến-những “bông hoa đẹp nhất” trong vườn hoa thi đua yêu nước. Trong hơn hai nghìn đại biểu tham dự, nhiều người là anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, là những tấm gương tiêu biểu được lựa chọn từ cơ sở. Ở mọi lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; từ đô thị đến nông thôn, biên giới, hải đảo; từ cán bộ, chiến sĩ đến công nhân, trí thức, doanh nhân…, những con người bình dị đã làm nên những thành tích cao quý. Có người lặng thầm đổi mới một quy trình để tiết kiệm từng giờ công, từng đồng chi phí; có người bền bỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng; có người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"; có người kiên trì nâng cao chất lượng giáo dục; có người nơi "đầu sóng, ngọn gió", "biên cương, hải đảo" để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ bình yên cho đất nước; có doanh nhân dám đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động... như những ong thợ chăm chỉ tạo mật ngọt cho đời. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Phẩm chất làm nên giá trị của điển hình tiên tiến Theo Tổng Bí thư, điều đáng trân trọng ở các điển hình tiên tiến không chỉ là thành tích, ý chí vượt khó mà là phẩm chất tạo nên thành tích: Trung thực, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, ý thức cộng đồng; đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; coi danh dự là thiêng liêng, cao quý; lấy hiệu quả công việc là thước đo phẩm chất lao động. Các điển hình tiên tiến là "nguồn năng lượng gốc" cho phát triển: Năng lượng của trí tuệ và lao động; của niềm tin và khát vọng; của nghĩa vụ và lòng nhân ái; là người noi gương của Bác"nâng niu tất cả chỉ quên mình". Khi gương sáng được nhân lên, đời sống tinh thần tốt lên từng ngày, cuộc sống càng có ý nghĩa hơn, nhân văn hơn, ấm áp tình người hơn. "Chúng ta tôn vinh để lan tỏa. Tôn vinh là để "nhân" những gương sáng thành động lực cho mọi người noi theo, để phong trào thi đua, tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng", Tổng Bí thư nhấn mạnh. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, từng gia đình, mỗi cá nhân hãy làm tốt hơn nữa việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình; tuyên truyền đúng, kể chuyện "người thật, việc thật"; kịp thời động viên những gương tốt, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả; đồng thời kiên quyết chống hình thức, chống "chạy" thành tích, "bệnh" thành tích. Cùng với tôn vinh, Tổng Bí thư cho rằng, điều quan trọng là phải "định vị đúng tọa độ" công tác thi đua-khen thưởng: Lấy chất lượng và hiệu quả làm chuẩn; lấy đóng góp thực tiễn làm căn cứ; hướng về người lao động trực tiếp và cơ sở. Theo Tổng Bí thư, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời. Vì vậy, mọi nơi phải làm cho công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, niềm tin, công bằng để ai cũng thấy mọi cố gắng, mọi cống hiến đều được ghi nhận, được trân trọng và tôn vinh. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực biến động nhanh, nhiều thách thức mới nổi lên, đất nước đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng; tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị; đẩy mạnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; củng cố quốc phòng, an ninh…, tất cả đều đòi hỏi một phong trào thi đua yêu nước mạnh mẽ, thực chất, rộng khắp và bền bỉ. Trong giai đoạn cách mạng mới, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động để mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực; các nhiệm vụ chính trị được chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm, công việc cụ thể, đích đến rõ ràng để mọi người dân đều thấy mình là chủ thể của phát triển, là người kiến tạo tương lai và thụ hưởng các thành quả của lao động, sáng tạo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 9 định hướng lớn cho phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới Tổng Bí thư đề nghị phong trào thi đua yêu nước tập trung vào 9 định hướng trọng tâm. Thứ nhất, thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu cụ thể; lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi phong trào phải có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được, sản phẩm kiểm chứng được; làm đến đâu chắc đến đó, kết quả rõ ràng. Cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và danh dự. Thứ hai, thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị yêu cầu tạo động lực mới mang tính chiến lược và cách mạng để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thi đua phải hướng vào nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số. Thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương mới ban hành trong năm 2025 sẽ là "nguồn tài nguyên và cảm hứng" vô tận để chúng ta gặt hái những thành tích trong thi đua yêu nước. Thứ ba, thi đua xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương. Thi đua cải cách thủ tục hành chính, nâng chất lượng phục vụ, giảm chi phí tuân thủ; khắc phục né tránh, đùn đẩy; "nói đi đôi với làm". Mỗi cơ quan phải coi thời gian, chi phí và sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp là thước đo của chất lượng công vụ. Thứ tư, thi đua phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Thi đua phải làm cho xã hội nhân văn hơn, nghĩa tình hơn; chăm lo tốt hơn người có công và người yếu thế. Mỗi địa phương, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị phải có phong trào cụ thể về trường học an toàn-chất lượng, bệnh viện thân thiện-hiệu quả, cộng đồng kỷ cương-nhân ái. Thứ năm, thi đua phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả; nâng cao chất lượng doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thi đua trong doanh nghiệp gắn với đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại, trách nhiệm xã hội; tạo việc làm, bảo đảm phúc lợi cho người lao động; xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính. Đồng thời, thi đua phải gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững: Tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, bảo vệ môi trường sống; phát triển kinh tế tuần hoàn và lối sống văn minh, trách nhiệm. Thi đua trong lĩnh vực này vừa là mục tiêu dài hạn, vừa là yêu cầu trước mắt để bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh môi trường và chất lượng cuộc sống của nhân dân; để phát triển nhanh nhưng bền vững, bảo vệ và kiến tạo tương lai. Thứ sáu, thi đua hướng về cơ sở; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; coi trọng người lao động trực tiếp và lực lượng tuyến đầu. Thi đua phải đến từng cá nhân, gia đình, thôn bản, tổ dân phố, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, để mọi người đều có mục tiêu phấn đấu, khát khao cống hiến và đạt thành quả trong thi đua. Thứ bảy, thi đua củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; chủ động ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống. Mỗi địa bàn, mỗi lực lượng, mỗi ngành phải thi đua xây dựng thế trận vững chắc từ cơ sở, giữ bình yên cho nhân dân để phát triển. Thứ tám, năm 1948, Bác của chúng ta ra lời kêu gọi thi đua yêu nước để diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Nay chúng ta tiếp tục tinh thần của Bác để diệt tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, diệt giặc nội xâm. Và chúng ta tổ chức thi đua yêu nước để làm cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tất cả mọi người sống tốt lên, sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, nhân văn hơn vì "người với người sống để yêu nhau". Để thi đua yêu nước thật sự làm cho chúng ta nhân ái hơn, trách nhiệm hơn, biết chia sẻ với người yếu thế, biết nâng đỡ nhau khi khó khăn, biết ứng xử văn minh, nhã nhặn, bao dung, để người tử tế được tiếp sức, việc tử tế được nhân rộng; để mỗi tập thể coi phục vụ cộng đồng là trách nhiệm, là danh dự; mỗi cá nhân coi làm việc tốt là lẽ tự nhiên; để phong trào thi đua trở thành dòng chảy nhân văn nuôi dưỡng niềm tin, nhân lên tình thương, tạo dựng cuộc sống không chỉ đủ đầy hơn mà còn ấm áp hơn, đẹp trong tâm hồn và đẹp trong cách cư xử, hành xử vì mọi người. Thứ chín, đổi mới công tác thi đua-khen thưởng theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, kịp thời. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 là cơ sở quan trọng để chuẩn hóa tiêu chí, quy trình, bảo đảm khen thưởng công bằng. Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thi đua thiết thực, hiệu quả. Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thời điểm; ưu tiên cơ sở, người lao động trực tiếp; kiên quyết chống hình thức. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp hình lưu niệm với đoàn đại biểu dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước chỉ bền vững khi được tổ chức tốt, giám sát tốt và lan tỏa tốt, Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới cách phát động và đánh giá; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh; tạo môi trường để người tốt, việc tốt được ghi nhận kịp thời. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, làm nổi bật giá trị của phong trào thi đua, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, tạo động lực cho phát triển trong những năm tiếp theo. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn các đại biểu điển hình tiên tiến được tôn vinh hôm nay tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục là hạt nhân lan tỏa. Đồng thời, mỗi người hãy đặt cho mình một mục tiêu thi đua: Học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn... Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước, dân tộc sẽ tiến lên. Với niềm tin sâu sắc vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào truyền thống thi đua yêu nước, vào trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam, Tổng Bí thư tin tưởng phong trào thi đua yêu nước sẽ mở ra một giai đoạn mới: Mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, sáng tạo hơn, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, để nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Theo baochinhphu.vnTừ phòng thí nghiệm công nghệ cao đến xưởng cơ khí làng quê: Những ngọn lửa thi đua lan tỏa
Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, bên cạnh những con số ấn tượng về các phong trào thi đua, điều đọng lại sâu sắc chính là những câu chuyện đời thường mà phi thường của các điển hình tiên tiến. Ở đó, thi đua không phải là khẩu hiệu, mà là hành động bền bỉ, là tinh thần dấn thân, sáng tạo và cống hiến không mệt mỏi. Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao (Viettel) chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI “Làm hết việc, không phải hết giờ” Chia sẻ tại Đại hội, Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Bộ Quốc phòng) mang đến câu chuyện của những người lính thời bình, âm thầm làm chủ các công nghệ chiến lược, góp phần xây dựng nền quốc phòng hiện đại, tự chủ. Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Linh, đơn vị được lãnh đạo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm thông tin quân sự và khí tài tác chiến điện tử công nghệ cao – lĩnh vực đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, song cũng đặt ra những thách thức rất lớn. Đây là những công nghệ hiện đại mà trên thế giới chỉ một số ít quốc gia làm chủ, như công nghệ nhảy tần, bảo mật, thích nghi hay xử lý trinh sát radar thụ động. Khó khăn không chỉ đến từ độ phức tạp của công nghệ, mà còn từ yêu cầu nhiệm vụ “kép” khi dải sản phẩm rất rộng, từ các thiết bị cầm tay phục vụ người lính đến các khí tài lắp đặt trên xe, trên tàu và tại các trạm cố định; trong khi tiến độ thực hiện lại bị rút ngắn còn một nửa so với kế hoạch ban đầu. Trung tá Nguyễn Mạnh Linh chia sẻ, trong hoàn cảnh đó, toàn đơn vị thống nhất bám sát mục tiêu, lựa chọn cách làm bài bản, khoa học, bắt đầu từ việc xây dựng một nền tảng công nghệ dùng chung. Trên nền tảng ấy, các sản phẩm, trang thiết bị khác nhau có thể được phát triển nhanh chóng, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu đa dạng của nhiệm vụ. Cùng với đó là việc đẩy mạnh ứng dụng các công cụ nghiên cứu hiện đại, như phần mềm thiết kế, mô phỏng, tính toán, cho phép quá trình nghiên cứu được triển khai song song, đồng thời. Các công nghệ mới liên tục được cập nhật, thuật toán và quy trình không ngừng được tối ưu. Và trên tất cả, là tinh thần làm việc rất đặc trưng của người lính: “làm hết việc, không phải hết giờ”. Kết quả là nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc. Các sản phẩm nghiên cứu đã được đưa vào trang bị trong quân đội; nhiều công nghệ lõi mang tính lưỡng dụng, phục vụ cả quân sự và dân sự, đã được bảo hộ bằng các bằng sáng chế độc quyền trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, qua mỗi nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, kỹ sư ngày càng trưởng thành, từng bước tạo ra những bứt phá trong nghiên cứu, làm chủ khoa học và công nghệ cao. Nhà sáng chế Vũ Hữu Lê (đứng giữa) chia sẻ tại Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc Hành trình sáng tạo không nghỉ Nếu câu chuyện của Trung tá Nguyễn Mạnh Linh là hình ảnh của thi đua trong kỷ nguyên công nghệ cao, thì câu chuyện của nhà sáng chế Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, tỉnh Lào Cai lại chạm tới trái tim người nghe bằng sự giản dị, bền bỉ và thấm đẫm tình yêu với người nông dân. Trong chiếc túi nhỏ ông Vũ Hữu Lê mang theo đến Đại hội, là những dụng cụ đã gắn bó với bác từ năm 15 tuổi: bánh răng, êke, thước đo cơ khí, chiếc compa cũ... Chính từ những vật dụng giản dị ấy, hành trình lao động, sáng tạo của một người nông dân nghèo đã bắt đầu – và kéo dài suốt hơn bảy thập kỷ. Sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Phú Thọ, năm 19 tuổi, ông Vũ Hữu Lê tham gia xây dựng cầu đường phục vụ kháng chiến. Hòa bình lập lại, ông chuyển sang làm kinh tế. Năm 1963, khi mới 22 tuổi, ông vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Sau đó, bác được cử sang Liên Xô học tập ngành cơ khí và tốt nghiệp loại xuất sắc. Trở về nước, bác đảm nhiệm cương vị Giám đốc nhà máy cơ khí của tỉnh với hơn 600 công nhân trong suốt 18 năm, trực tiếp nghiên cứu, chế tạo nhiều thiết bị phục vụ sản xuất và kháng chiến. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, với khát vọng tiếp tục sáng tạo, ông chủ động xin nghỉ hưu sớm để dồn toàn bộ tâm huyết cho việc chế tạo máy móc phục vụ người dân. Thời điểm ấy, máy móc nhập khẩu có giá rất cao, vượt xa khả năng của nông dân. Từ thực tế đó, ông bắt tay thiết kế chiếc máy vò chè đầu tiên – cũng chính là bản vẽ bác nâng niu mang theo đến Đại hội. Chiếc máy thành công đã mở đầu cho hàng trăm sáng chế sau này. Xuất thân từ người nông dân từng “đi cày, đi bừa”, ông Vũ Hữu Lê hiểu rõ những nhọc nhằn của bà con. Vì thế, máy móc do ông chế tạo luôn hướng đến sự phù hợp: dễ sử dụng, dễ sửa chữa, giá thành thấp, có thể trả dần. Có những thiết bị trên thị trường giá vài trăm triệu đồng, bác chỉ bán khoảng 30 triệu, lợi nhuận giữ ở mức tối thiểu, bởi điều bác đặt lên hàng đầu là lợi ích của người nông dân. Từ máy vò chè, ông tiếp tục sáng chế máy ép dong, máy chế biến quế… tại những vùng khó khăn như Điện Biên, Tam Đường, Yên Bái (cũ). Từ năng suất thủ công chỉ vài chục kilôgam mỗi ngày, máy móc của ông Vũ Hữu Lê giúp tăng năng suất lên gấp hàng chục lần, giải phóng sức lao động cho hàng trăm người dân. Ở tuổi ngoài 90, ông Vũ Hữu Lê vẫn giữ tinh thần lao động bền bỉ, đặc biệt là luôn được tiếp thêm động lực tinh thần từ sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và xã hội. Ông từng nhiều lần dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, được trao hàng trăm bằng khen, phần thưởng từ Trung ương đến địa phương. Những lúc khó khăn nhất, như khi lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho xưởng máy, chính sự động viên, sẻ chia kịp thời của lãnh đạo các cấp và bà con nông dân đã giúp ông Vũ Hữu Lê nhanh chóng đứng dậy, ưu tiên phục hồi những thiết bị cần thiết nhất để phục vụ cộng đồng. Thi đua yêu nước – mạch nguồn của sáng tạo và cống hiến Một người lính làm khoa học công nghệ cao, một nhà sáng chế nông dân tuổi ngoài 90 – hai con người, hai lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: khát vọng phụng sự đất nước bằng chính trí tuệ, bàn tay và ý chí của mình. Từ phòng thí nghiệm công nghệ cao đến xưởng cơ khí làng quê, hai câu chuyện được chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã cho thấy: Thi đua yêu nước chính là mạch nguồn nuôi dưỡng sáng tạo, hun đúc ý chí và lan tỏa tinh thần cống hiến trong mọi tầng lớp Nhân dân. Ở mỗi vị trí công tác, mỗi hoàn cảnh sống khác nhau, các điển hình tiên tiến đã và đang chứng minh rằng khi khát vọng cống hiến được khơi dậy, khi trí tuệ và lòng yêu nước hòa làm một, thì thi đua sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững. Theo baochinhphu.vnThượng tá công an bơi 2km trong đêm lũ dữ cứu dân: Tấm gương lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước
Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, bên cạnh những con số ấn tượng về các phong trào thi đua, điều đọng lại sâu sắc chính là những câu chuyện đời thường mà phi thường của các điển hình tiên tiến. Ở đó, thi đua không phải là khẩu hiệu, mà là hành động bền bỉ, là tinh thần dấn thân, sáng tạo và cống hiến không mệt mỏi. Thượng tá Lê Văn Thọ, Trưởng Công An xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Ảnh: VGP/Nhật bắc Giữa tháng 11, mưa lũ trút xuống Khánh Hòa với cường độ chưa từng có. Từ ngày 17 đến 22/11, xã Diên Khánh liên tiếp hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng nhanh, thời tiết diễn biến cực đoan, vượt xa mọi kịch bản dự báo. Trước tình hình đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an xã Diên Khánh được đặt trong trạng thái trực chiến 100%, triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp. Chiều 19/11, nước lũ lên nhanh đến mức báo động. Nhận định tình hình có thể chuyển biến xấu trong thời gian ngắn, Thượng tá Lê Văn Thọ trực tiếp chỉ huy 3 tổ công tác cơ động xuống các địa bàn xung yếu. Xuồng, ghe nhỏ của người dân được huy động, phao cứu sinh do bộ đội trang cấp được đưa vào sử dụng. Cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu. Đến chiều tối, gần 500 người dân đã được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng thiên tai không dừng lại. Khoảng 20h cùng ngày, mực nước tiếp tục dâng đột ngột, chia cắt hoàn toàn nhiều khu dân cư. Điện thoại tại trụ sở Công an xã liên tục đổ chuông, đó là những cuộc gọi cầu cứu của người dân. Trước tình thế cấp bách, Thượng tá Lê Văn Thọ khẩn trương báo cáo xin chi viện ca-nô cứu hộ. Hơn 21h, ca-nô tiếp cận được khu vực xã, nhưng dòng nước xiết khiến phương tiện không thể vào gần đơn vị, buộc phải dừng lại cách khoảng 2km. Các tổ công tác đều báo không thể tiếp cận. Trong khi đó, những cuộc gọi cầu cứu của người dân vẫn không ngừng. “Không thể chậm thêm nữa”. Quyết định được đưa ra nhanh gọn, dứt khoát – bằng mọi giá phải tiếp cận phương tiện cứu hộ. Khoảng 22h, điện lưới mất hoàn toàn, sóng điện thoại chập chờn. Giữa đêm tối mịt mùng, trong dòng nước lũ cuộn xiết, Thượng tá Lê Văn Thọ cùng một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông quyết định bơi ra vị trí ca-nô, quãng đường gần 2km. Đó là quyết định không chỉ đòi hỏi thể lực, mà còn là bản lĩnh và sự sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy của người chỉ huy. Thượng tá Lê Văn Thọ cùng các lực lượng di dời người và tài sản tại vùng ngập lụt Trên đường tiếp cận, hai anh may mắn gặp được một xe cứu hộ của Trung đoàn 307 và nhờ hỗ trợ kéo ca-nô vào khu vực xung yếu. Có được phương tiện, lực lượng cứu hộ lập tức lao vào cuộc chạy đua với thời gian. Cán bộ, chiến sĩ ưu tiên cứu trẻ em, người già trước; thanh niên được hướng dẫn lên các vị trí cao an toàn. Ca-nô có trọng tải hạn chế, mỗi chuyến chỉ chở được 3–4 người, nhưng trong tình huống khẩn cấp, có lúc phải chở tới 10–11 người. Dòng nước xoáy mạnh, nhiều đoạn buộc lực lượng cứu hộ phải nhảy xuống giữ ca-nô để tránh bị lật. Dưới làn nước đục ngầu là hàng rào, vật sắc nhọn tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Nhưng bằng sự gan dạ, mưu trí và phối hợp chặt chẽ, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều an toàn. Suốt đêm ấy, lực lượng cứu hộ thực hiện liên tục 8–10 chuyến, đưa khoảng 70–80 người dân chủ yếu là người già và trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm. Điều khiến nhiều người tại hội trường không khỏi xúc động là trong khi dốc toàn lực cứu dân, chính gia đình Thượng tá Lê Văn Thọ cũng đang ở trong vùng ngập. Đồng đội khuyên anh về kiểm tra tình hình, nhưng anh chỉ nhìn mực nước, biết nhà có gác lửng, hai con biết bơi, rồi quyết định ở lại hiện trường. Từ thực tiễn ấy, Thượng tá Lê Văn Thọ đề xuất sáng kiến xây dựng mô hình "Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ" tại các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Theo đó, chính quyền và lực lượng công an cơ sở sẽ rà soát kỹ từng khu dân cư: số hộ có nhà cao tầng, số hộ có thuyền, người biết bơi, trang bị áo phao… để khi có tình huống khẩn cấp, người dân chủ động tập trung về các điểm an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Đứng trên sân khấu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Thượng tá Lê Văn Thọ còn chia sẻ một mong ước rất đỗi riêng tư, nhưng đầy ý nghĩa. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố anh từng là người trực tiếp bảo vệ bà Nguyễn Thị Bình (Anh hùng lao động, Nguyên Phó Chủ tịch nước) trong thời gian đàm phán Hiệp định Paris. Ước nguyện của người cha là được dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp định, nhưng ông đã không kịp chờ đến ngày đó. “Mong ước của tôi hôm nay là được gặp bà, để được báo cáo rằng thế hệ con cháu sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng, tiếp nối sự nghiệp mà cha ông đã để lại”, Thượng tá Lê Văn Thọ bày tỏ. Câu chuyện của Thượng tá Lê Văn Thọ không chỉ là một hành động dũng cảm trong thiên tai. Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua yêu nước nơi cơ sở – nơi mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân luôn có mặt khi dân cần, dân khó; sẵn sàng đi vào gian nguy để giữ vững niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng vì Nhân dân phục vụ. Theo baochinhphu.vnĐại hội Thi đua yêu nước toàn quốc: Nâng cao chất lượng, tỷ lệ khen thưởng cho người lao động
Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các đại biểu đã xem phóng sự giới thiệu kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2026-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đã diễn ra giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến, đại diện Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo, nêu rõ, phải “định vị đúng tọa độ” công tác thi đua - khen thưởng: lấy chất lượng và hiệu quả làm chuẩn; lấy đóng góp thực tiễn làm căn cứ; hướng về người lao động trực tiếp và cơ sở. Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 đã nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời. Vì vậy, mọi nơi phải làm cho công tác thi đua và khen thưởng trở thành động lực, niềm tin, công bằng để ai cũng thấy mọi cố gắng, mọi cống hiến đều được ghi nhận, được trân trọng, tôn vinh. Trong giai đoạn cách mạng mới, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động để mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực. Các nhiệm vụ chính trị được chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm, công việc cụ thể, đích đến rõ ràng để mọi người dân đều thấy mình là chủ thể của phát triển, là người kiến tạo tương lai và thụ hưởng các thành quả của lao động, sáng tạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động thi đua giai đoạn 2026 – 2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN Tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 – 2030 và phát biểu hưởng ứng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 5 năm cuối trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2030); phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, cần đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới (2026 - 2030). Mục tiêu đặt ra là phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ để phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội đặt ra các chỉ tiêu: Hằng năm đạt 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm với nội dung thiết thực, đột phá, đổi mới cách thức, biện pháp triển khai để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn về điển hình tiên tiến phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị. 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định lấy kết quả triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng là một tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý. Nâng cao chất lượng, tỷ lệ khen thưởng cho người lao động, trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu: Đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp bộ, cấp tỉnh đạt tỷ lệ 70% trở lên; đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đạt tỷ lệ 10% trở lên. Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN Đại hội thống nhất các nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, thi đua, khen thưởng phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới”. Bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, những nhiệm vụ khó, trọng tâm, đột phá. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho các phong trào thi đua yêu nước chứa đựng nội dung sâu sắc về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng của Đảng. Tăng cường quản lý nhà nước, quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong phản biện xã hội, xây dựng chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; giám sát các cơ quan nhà nước trong thực hiện pháp luật thi đua, khen thưởng. Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giai đoạn 2026 - 2030 và chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, để tổ chức phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu gắn với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, tạo niềm tin, niềm hứng khởi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, khát vọng cống hiến, phát huy được giá trị văn hóa, con người Việt Nam, nêu cao ý chí tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, trách nhiệm xây dựng đất nước phát triển. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thay đổi cách thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua bám sát thực tiễn; triển khai thực hiện quyết liệt với tinh thần tăng tốc, bứt phá, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt"; thi đua bảo đảm "4 thật: Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật". Quang cảnh đại hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện từ Trung ương đến các cấp, các ngành, các địa phương. Trên cơ sở kết quả sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai, xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai phong trào, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra theo kế hoạch. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải dựa trên hiệu quả, kết quả nổi bật của phong trào thi đua, thành tích xuất sắc đạt được; bám sát tiêu chuẩn, điều kiện, quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bứt phá. Người đứng đầu, cơ quan có thẩm quyền chủ động phát hiện tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình tiên tiến tiêu biểu để kịp thời khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tôn vinh sự hy sinh cống hiến, hành động dũng cảm, anh hùng cứu người, cứu tài sản. Chú trọng biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, khích lệ, động viên kịp thời bằng hình thức phù hợp cho các nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật, vượt trội, bảo đảm trân trọng từng phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chú trọng biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân trực tiếp công tác, lao động, chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, bí mật; chú trọng khen thưởng ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất lượng, hiệu quả khen thưởng đối ngoại. Theo TTXNPhong trào thi đua yêu nước: Khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực cho kỷ nguyên mới
Gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua trong 5 năm qua đã mang lại nhiều kết quả thực chất. Thi đua đã góp phần giải quyết những việc khó, việc mới, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" tại Ninh Bình - Ảnh: VGP Thi đua yêu nước - động lực tinh thần trong bối cảnh đầy thách thức Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được triển khai trong bối cảnh đặc biệt khó khăn. Đại dịch COVID-19 gây ra những tổn thất nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ. Trong nước, thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội. Trước những thách thức đó, thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của Quốc hội, Chính phủ; sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động, tổ chức bài bản, đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành “chất xúc tác” quan trọng, góp phần giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn, duy trì tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân từng bước cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động 9 phong trào thi đua phạm vi toàn quốc. Đây là các phong trào mang tính định hướng, nòng cốt, dẫn dắt phong trào thi đua của cả nước, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiêu biểu là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục khẳng định là phong trào thi đua có chiều sâu, lan tỏa rộng khắp.Sau 5 năm, diện mạo nông thôn có sự thay đổi căn bản; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao rõ rệt. Đến thời điểm tổng kết phong trào (trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025), cả nước có 6.084/7.669 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2.567 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 743 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 12 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, hàng triệu hộ dân tự nguyện hiến hơn 98,2 triệu m² đất, đóng góp hàng triệu ngày công – minh chứng sinh động cho tinh thần “ý Đảng, lòng dân”. Phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thấm đượm tính nhân văn. Với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, phong trào đã phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều cả nước giảm còn 1,3%; số hộ nghèo, cận nghèo giảm hơn 52% so với đầu kỳ. Nhiều địa phương không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều – một dấu mốc quan trọng thể hiện thành quả của sự chung tay, đồng lòng của toàn xã hội. Thi đua trong gian khó – sức mạnh đoàn kết chiến thắng đại dịch COVID-19 Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của thi đua yêu nước trong thời khắc cam go nhất. Hình ảnh những y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng tình nguyện quên mình nơi tuyến đầu; những mô hình sáng tạo như “ATM gạo”, “Siêu thị 0 đồng”, “3 tại chỗ”, “vùng xanh an toàn”; nghĩa tình Bắc – Nam trong những ngày khó khăn nhất… đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết, nhân ái, yêu nước. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Việt Nam đã kiểm soát thành công đại dịch, phục hồi nhanh kinh tế - xã hội, được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về năng lực điều hành và tinh thần nhân văn. Xóa nhà tạm, nhà dột nát; thi đua phát triển hạ tầng Phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” là một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác thi đua 5 năm qua. Với tinh thần thần tốc, quyết liệt, chỉ sau 1 năm 4 tháng phát động phong trào thi đua và sau hơn 10 tháng phát động chiến dịch “450 ngày đêm cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, huy động trên 24,7 nghìn tỷ đồng và hơn 2,7 triệu ngày công. Đây không chỉ là thành tựu về số lượng, mà còn là thành quả của lòng dân, của tinh thần sẻ chia, nghĩa đồng bào. Mỗi căn nhà hoàn thành là một mái ấm mới, một niềm tin được củng cố, một bước tiến trên con đường bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Cùng với đó, Phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” đã tạo khí thế sôi nổi trên khắp các công trường lớn nhỏ. Với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, đến cuối năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc, 1.711 km đường ven biển, cùng hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia về hàng không, năng lượng, hạ tầng số. Hạ tầng phát triển đã thực sự “xoay chuyển tình thế”, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số" - Ảnh: VGP Thi đua xây dựng xã hội học tập, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Các phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số” phản ánh rõ nét tư duy phát triển mới của Đảng và Nhà nước, đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi. Tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng lên 70%; hàng triệu cán bộ, công chức, người dân được tập huấn kỹ năng số, AI. Phong trào không chỉ nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, mà còn tạo nền tảng xã hội vững chắc cho chuyển đổi số quốc gia. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ. Đây là yếu tố quan trọng trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP. Hà Nội). Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021–2025, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời đề ra phương hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2026–2030. Với những thành tựu đã đạt được, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục khẳng định vai trò là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, tạo khí thế mới, động lực mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng. Theo https://baochinhphu.vnTổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình ‘Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2025'
Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" thể hiện thông điệp xuyên suốt về khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và địa phương dự Chương trình - Ảnh: TTXVN Tối 25/12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" với chủ đề Việt Nam thịnh vượng - Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Tới dự có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và địa phương. Phát biểu chỉ đạo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, kể từ chương trình Hành trình khát vọng năm 2024 đến nay, thấm nhuần sâu sắc, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đất nước ta đã đạt được một số thành tựu, kết quả quan trọng, góp phần về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để đất nước từ Đại hội XIV của Đảng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, tạo nền tảng thực hiện khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giữa hàng triệu tấm gương điển hình của cả nước về học tập, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, các điển hình tiêu biểu có mặt trong chương trình hôm nay đã nêu gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình xây dựng đất nước, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh tại chương trình và những tấm gương điển hình trong cả nước, cùng những tập thể, cá nhân đang hằng ngày, hằng giờ học tập, làm theo Bác, thực hiện khát vọng của Người bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo và bền bỉ. Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" thể hiện thông điệp xuyên suốt về khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới. Lấy cảm hứng từ tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, chương trình tái hiện một cách sinh động quan niệm "thịnh vượng" theo nghĩa toàn diện. Thịnh vượng không chỉ là sự sung túc về vật chất, mà còn là sức mạnh tự cường của dân tộc, là tinh thần kiến tạo trong quản trị, là đời sống nhân văn của mỗi con người. Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - từ mong muốn "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành" đến khát vọng xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" - tiếp tục được khẳng định như kim chỉ nam cho hành trình phát triển hôm nay. Trong suốt 90 phút, "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" đưa khán giả gặp gỡ những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Họ là những con người bình dị nhưng giàu cống hiến, thể hiện tinh thần tự cường, ý chí đổi mới và khát vọng kiến tạo cuộc sống nhân văn, hạnh phúc. Những câu chuyện đời thường, những đóng góp thầm lặng hay rực rỡ đều cho thấy tư tưởng của Bác đã trở thành động lực nội sinh, thành niềm tin và hành động cụ thể trong mỗi bước phát triển của đất nước. Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 tổ chức Lễ báo công dâng Bác và dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Không chỉ là chương trình giao lưu, tôn vinh, "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" còn góp phần làm rõ quan điểm của Đảng về mục tiêu phát triển bền vững. Thịnh vượng được nhìn nhận như tổng hòa của kinh tế, văn hóa, tinh thần đoàn kết và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Trong bối cảnh năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đánh dấu 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chương trình mang ý nghĩa nhắc nhở về trách nhiệm, đồng thời khơi dậy niềm tin và ý chí vươn lên. Trước đó, sáng 25/12, Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 tổ chức Lễ báo công dâng Bác và dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các điển hình tiêu biểu vinh dự được gắn tặng Huy hiệu Bác Hồ tại lễ báo công dâng Bác Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 đại diện cho các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lên báo công dâng Bác. Thay mặt đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc kính hứa với Bác sẽ quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nguyện cùng các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để việc học và làm theo Bác thực sự trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tiếp đó, đoàn đã tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch và tham quan triển lãm "Dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương cách mạng tháng Mười" tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Theo https://baochinhphu.vnRà soát kỹ các khâu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc
Các đơn vị liên quan phải “dồn sức” rà soát kỹ lưỡng mọi khâu từ kịch bản, an ninh đến hậu cần; công tác chuẩn bị phải đạt mức chu đáo nhất, đảm bảo sự thành công và sức lan tỏa mạnh mẽ của sự kiện, để Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khi trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội vào chiều 25/12. https://vietnammedia.vnanet.vn/video/ra-soat-ky-cac-khau-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-172071.htm Theo https://vietnammedia.vnanet.vn




















