Yên Bái quyết tâm thi đua toàn diện, về đích sớm nhất
09/03/2017 - 00:00

TĐKT  -  Sáng 9/3, tỉnh Yên Bái đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2017 trên toàn tỉnh với chủ đề “Cán bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, thi đua toàn diện, về đích sớm nhất”. Tới dự, có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Năm 2016, các phong trào thi đua tại Yên Bái diễn ra sôi nổi mang lại hiệu quả thiết thực, tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đặc biệt là thi đua trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Từ hiệu quả của các phong trào, kinh tế, xã hội, Yên Bái có bước chuyển biến tích cực: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 8.200 tỷ đồng tăng 9,1% so với năm 2015; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 11.057 tỷ đồng tăng 14,3% so với năm 2015; kim ngạch xuất khẩu đạt 75,7 triệu USD tăng 11% với năm 2015; số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 12 vượt 140% so với Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, 29 tập thể và 70 cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng tặng thưởng, 1.140 tập thể và 1.749 cá nhân được UBND tỉnh Yên Bái khen thưởng. Trong đó, 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, 3 tập thể, 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Cán bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, thi đua toàn diện, về đích sớm nhất”. Theo đó, các phong trào thi đua của tỉnh năm 2017 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, toàn hệ thống chính trị để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; tiếp tục thực hiện các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Yên Bái đồng hành cùng doanh nghiệp”…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá cao những kết quả từ các phong trào thi đua mang lại. Đồng thời, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh cần đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với công việc hàng ngày, tránh chạy theo thành tích; tổ chức khen thưởng kịp thời và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân điển hình có thành tích trong phong trào thi đua…

Ngọc Long