Xây dựng phong trào phụ nữ Quân đội theo phương châm toàn diện, thiết thực, hiệu quả
08/03/2018 - 15:18

TĐKT – Sáng 8/3, tại Hà Nội, Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị (TCCT) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 – 10/3/2018). Tới dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các nữ Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân; các thế hệ cán bộ Ban Phụ nữ Quân đội qua các thời kỳ và 200 đại biểu đại diện cho gần 10 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân.

Thượng tướng Lê Chiêm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Ban Phụ nữ Quân đội.

74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công vang dội trong đó có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ Quân đội. Trong thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc và đổi mới toàn diện đất nước, lực lượng phụ nữ trong quân đội được củng cố, kiện toàn, phát triển với hơn 1.900 tổ chức Hội, có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác và trên mọi miền đất nước.

Dù ở cương vị nào, chức trách nào, phụ nữ Quân đội cũng luôn phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, rèn luyện phẩm chất của Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới…

Ở mỗi nhiệm vụ chiến đấu, lực lượng phụ nữ Quân đội luôn nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, nỗ lực vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, phụ nữ Quân đội đã có 5 tập thể, 2 cá nhân đoạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 5 cá nhân, 1 tập thể đạt giải Phụ nữ sáng tạo; 2 tập thể đạt giải thưởng KOVA, hàng nghìn hội viên phụ nữ được các cấp biểu dương, khen thưởng hằng năm…

Ngày 10/3/1993, với quyết định thành lập ban công tác phụ nữ Quân đội trực thuộc TCCT của Bộ Quốc phòng, Công tác phụ nữ trong quân đội đã trở thành một ngành độc lập, được coi là công tác vận động quần chúng của Đảng trong quân đội, một mặt hoạt động quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với thành tích xuất sắc đã đạt được 25 năm qua, Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội liên tục được tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý: Cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu 25 năm liên tục của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bằng khen của Chính phủ; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì giai đoạn 1997 - 2001; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì… Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Ban Phụ nữ Quân đội đón  nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Phụ nữ Quân đội đã đạt được trong những năm qua, góp phần cùng toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị đầu ngành về công tác phụ nữ trong quân đội.

Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị trong thời gian tới Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng; đường lối quan điểm của Đảng, nhiệm vụ, phương hướng xây dựng của Quân đội; bám sát thực tiễn, chủ động, nhạy bén kịp thời tham mưu đúng, trúng, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành, các tổ chức trong và ngoài quân đội, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cán bộ Ban Phụ nữ Quân đội cần chủ động, tích cực học tập, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác và phong trào hoạt động phụ nữ phù hợp với thực tiễn, sát đơn vị cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội theo phương châm toàn diện, thiết thực, hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên và cán bộ làm công tác phụ nữ toàn quân vững vàng về chính trị, hiểu biết thực tiễn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tâm huyết với nghề; vừa chủ động trong tham mưu, đề xuất, vừa vững vàng trong tổ chức thực hiện, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận công tác tư tưởng; đồng thời giữ vững mối đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phương Thanh