Xây dựng người phụ nữ quân đội phát triển toàn diện
08/12/2016 - 00:00

TĐKT - Sáng 8/12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ quân đội lần thứ VI (2016 - 2021). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Dự Đại hội có đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và 370 đại biểu là những cán bộ, hội viên phụ nữ ưu tú, đại diện cho gần 10 vạn phụ nữ trong toàn quân.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội đã có bước phát triển mới, vững chắc. Hoạt động của các cấp hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức hội, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ và tham gia xây dựng, quản lý đơn vị, tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu và trưởng thành; phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội trên các lĩnh vực công tác đã nêu cao tinh thần chủ động, tự lực, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần “Đoàn kết - trí tuệ - đổi mới - phát triển”, Đại hội đã xác định phương hướng thời gian tới, phụ nữ quân đội phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, đoàn kết - sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phụ nữ quân đội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham mưu có hiệu quả công tác cán bộ nữ, hướng tới xây dựng người phụ nữ quân đội đạt tiêu chí “bốn tốt” trong thời kỳ mới. Phụ nữ quân đội tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh... Phụ nữ quân đội quyết tâm thực hiện tốt hai khâu đột phá là: củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở làm nền tảng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tham mưu có hiệu quả công tác cán bộ nữ, góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của phụ nữ quân đội đã đạt được trong 5 năm qua; biểu dương cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động của phụ nữ quân đội đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh trong thời gian tới, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Đồng thời, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho phụ nữ học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ và trưởng thành. Ban Phụ nữ Quân đội và đội ngũ làm công tác phụ nữ cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các cấp ban hành những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng những chương trình, nội dung, biện pháp, chế độ, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả phong trào thi đua của phụ nữ, gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của mỗi cơ quan, đơn vị và toàn quân. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng người phụ nữ Quân đội phát triển toàn diện, đạt các tiêu chí “bốn tốt”;. Đội ngũ cán bộ hội cần thể hiện vai trò đầu tàu gương mẫu, tích cực học tập, trau dồi kỹ năng công tác Hội để công tác phụ nữ và phong trào thi đua của phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Các hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ quân đội, phụ nữ Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm lo, xây dựng hành phúc gia đình…

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao bức trướng 10 chữ vàng “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tặng phụ nữ toàn quân.

Đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết để tham gia Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

 Nguyên Hải – Phương Thanh