Vĩnh Phúc: Công tác thi đua, khen thưởng đạt nhiều kết quả thiết thực
15/08/2018 - 12:32

TĐKT- Trong nhiều năm qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Cùng với sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua của tỉnh luôn được duy trì, đổi mới và phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (Khu công nghiệp  Khai Quang, TP Vĩnh Yên) hăng hái tham gia các phong trào thi đua

Trong 6 tháng đầu năm 2018, phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tham mưu Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động thi đua năm 2018 với chủ đề hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”.

Trong đó, yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, công nhân, nông dân và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, kịp thời tổ chức phát động phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên và người lao động để tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Tiêu biểu là những phong trào thi đua:Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Dạy tốt - Học tốt”; “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Hoạt động các cụm, khối thi đua đã đi vào nền nếp, việc ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng quy chế hoạt động, sơ kết, tổng kết ở từng  khối thi đua được thực hiện một cách nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền được Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chú trọng, quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng 2 chuyên trang, 2 chuyên mục. Đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban phối hợp với các đơn vị xây dựng 1 số báo đặc biệt và 1 video trình chiếu tại Lễ kỷ niệm của tỉnh.

Trong đó, có các nội dung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua; nêu gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội giai đoạn 2016 - 2018.

Ngoài ra, Ban phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở.

Song song với đó, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt được những kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác vệ sinh - môi trường có nhiều chuyển biến. An ninh, trật tự xã hội được giữ vững... góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Tính đến hết tháng 5 năm 2018, toàn tỉnh có 77/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 68,75%); 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên).

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen tập thể nhỏ và các cá nhân, lao động trực tiếp đã được các cấp, các ngành chú trọng và quan tâm hơn, qua đó tạo khí thế thi đua mới và sức lan tỏa mới đến người lao động trực tiếp, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

 Tính đến cuối tháng 5/2018, tỉnh có 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động; 92 tập thể được nhận Cờ Thi đua xuất sắc do UBND tỉnh tặng; 254 tập thể và 539 cá nhân được nhận Bằng khen; 66 cá nhân đạt Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc…

Bảo Linh