Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên môi trường tổng kết công tác năm 2017
28/12/2017 - 11:07

TĐKT - Chiều 27/12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Tới dự, có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân.

Thứ trưởng Bộ TNTM Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm 2017, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (TNMT) đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trên cơ sở chương trình công tác của Bộ, phục vụ tốt công tác quản lý của ngành TNMT.

Năm 2017 là một năm Viện được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tham gia xây dựng các đề án, nhiệm vụ của ngành TNMT. Đáng chú ý, hoạt động nghiên cứu khoa học diễn ra sôi động với số lượng lớn các nghiên cứu được triển khai.

Năm qua, Viện thực hiện 8 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 25 đề tài khoa học công nghệ các cấp. Trong đó có 4 đề tài cấp quốc gia, 12 đề tài cấp Bộ và 9 đề tài cấp cơ sở. 4 đề tài cấp Bộ kết thúc trong năm 2017, các đề tài còn lại đang tiếp tục thực hiện chuyển tiếp sang năm 2018. Nội dung nghiên cứu của các đề tài đặt ra chủ yếu xuất phát từ yêu cầu công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề tài đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Đội ngũ cán bộ nghiên cứu được bổ sung theo hướng nâng cao chất lượng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động thường xuyên.

Năm 2018, Viện tập trung đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ theo Quyết định mới ban hành chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện; hoàn thiện các văn bản, đề án trình trong năm 2018 đúng tiến độ; nâng cao chất lượng nghiên cứu; đẩy mạnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, là đơn vị sự nghiệp công phục vụ quản lý nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Viện đã đạt được và tán thành kế hoạch hoạt động năm 2018, đồng thời lưu ý Viện cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2017.

Thứ trưởng cho rằng hoạt động nghiên cứu cần mang tính định hướng, chủ động để đáp ứng nhu cầu về chính sách, mở ra những dự báo, tham mưu trong công tác điều hành quản lý, ngoài ra, cần phát huy tinh thần sáng tạo trên cơ sở nền tảng thực tiễn. Trong những năm tới, Viện Chiến lược, Chính sách TNMT cần hoàn thiện bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

 Phương Thanh