Vận động ít nhất 1 triệu suất quà Tết ủng hộ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
20/12/2016 - 00:00

TĐKT – Ngày 20/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu – 2017. Tại buổi lễ đã có 9 đơn vị, cá nhân ủng hộ gần 15 tỷ đồng.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng, phát động từ năm 1999. Đến nay, phong trào đã thu được nhiều kết quả thiết thực, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Qua 18 năm thực hiện phong trào, các cấp Hội trong toàn quốc đã vận động ủng hộ trên 4.500 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 17 triệu lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, năm 2016, phong trào đã vận động, trao tặng trên 2,17 triệu suất quà với tổng trị giá trên 852 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017 được phát động với mục tiêu vận động được ít nhất một triệu suất quà Tết để trao tặng một triệu hộ gia đình có thêm điều kiện vui Tết, đón Xuân. Kế thừa và phát huy kinh nghiệm từ những năm trước, Phong trào năm nay được triển khai sớm, giao chỉ tiêu phù hợp, tạo sự chủ động cho các cấp Hội. Trung ương Hội đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, tích cực đôn đốc các hoạt động. Tháng cao điểm “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” cũng sẽ được phát động. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức 7 đoàn thăm, tặng quà đồng bào nghèo các tỉnh khó khăn; kết hợp hiệu quả các hình thức trợ giúp, tặng quà dịp Tết: sửa chữa nhà ở, tặng thẻ Bảo hiểm Y tế, triển khai dự án “Ngân hàng bò”; phối hợp với các cơ quan truyền thông, văn hóa tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền các hình thức phát triển kinh tế mang tính bền vững.

Đặc biệt, từ ngày 10/12/2016 - 8/2/2017, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục phát động Chiến dịch nhắn tin gây quỹ cho phong trào. Theo đó, người dân có thể ủng hộ người nghèo bằng cách nhắn tin với cú pháp TET gửi 1402, mỗi tin nhắn góp phần ủng hộ 20.000 đồng cho người nghèo.

Nguyệt Hà