Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô
24/05/2016 - 00:00

TĐKT – Sáng 24/5, tại Hà Nội, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô Hà Nội long trọng  tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2015-2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và phát biểu.

Năm học 2015-2016, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có những bước phát  triển tương đối toàn diện. Quy mô chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, đội ngũ cán bộ nhà giáo được quan tâm bồi dưỡng, cơ sở vật chất trang thiết bị được tăng cường, có thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia, kỷ cương nền nếp trong công tác quản lý, đặc biệt là chất lượng giáo dục đào tạo đã có chuyển biến rõ rệt. Hà Nội khẳng định là địa phương dẫn đầu cả nước về các tiêu chí: quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và đào tạo chất lượng nguồn nhân lực cao. Năm học 2015-2016, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu toàn quốc về số lượng và chất lượng giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 147 giải. Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, học sinh Hà Nội liên tục giành thứ hạng cao với 44 giải và huy chương các loại, trong đó có 10 Huy chương Olympic quốc tế, Olympic Châu Á và Olympic các môn khoa học trẻ quốc tế.

 

Active Image

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, hơn 1000 học sinh tiêu biểu được tuyên dương. Đây là những gương mặt đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi thành phố, quốc gia, quốc tế; có thành tích trong phong trào văn nghệ, thể thao, những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động xã hội, công tác Đoàn, Đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: thành tích của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô. Các học sinh giỏi được tuyên dương là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa Thủ đô. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các em cần nỗ lực hơn nữa, sống có trách nhiệm, lý tưởng rõ ràng; biết quan tâm, giúp đỡ các bạn, cùng thi đua tiến bộ, xứng đáng là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và xã hội.

Mai Thảo