Tuổi trẻ Quân đội triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng 5 lịch sử
04/05/2019 - 14:55

TĐKT - Sáng 4/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gặp mặt báo chí giới thiệu về Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” và tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19, năm 2018. Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị và Trung tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội chủ trì buổi họp báo.

Gặp mặt báo chí giới thiệu về các hoạt động

Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” diễn ra vào 20h ngày 9/5/2019 tại di tích Km số 0 đường Hồ Chí Minh (thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), với sự tham gia biểu diễn của 400 ca sĩ, nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật trong quân đội và địa phương, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình QPVN và tiếp sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VOV, Đài PTTH Nghệ An.

Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mở con đường chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam; tôn vinh, tri ân công lao cống hiến của quân và dân ta, nhất là những chiến công, đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ban tổ chức mong muốn thông qua chương trình, cổ vũ, động viên, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, của quân đội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xung kích hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, kết hợp với lời bình cùng hình ảnh tư liệu, Chương trình sẽ tái hiện những mốc son chói lọi, lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, trong 16 năm đương đầu với cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước vô cùng ác liệt, với bao hy sinh, gian khổ, các lực lượng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã trở thành “một lực lượng gang thép, một tập thể Anh hùng”, hoàn thành trọn vẹn và đặc biệt xuất sắc sứ mệnh mà Đảng và nhân dân đã giao phó; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chi viện chiến lược, cùng quân dân cả nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Chương trình được cấu trúc thành 3 phần: Vui mở đường; Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước; Đường 4 mùa xuân.

Bên lề Chương trình, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa:  Đợt sinh hoạt giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN về chủ trương đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mở con đường chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam, lịch sử đường mòn Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn; tu sửa di tích Km số 0 đường Hồ Chí Minh và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, các di tích lịch sử, nghĩa trang nơi yên nghỉ của liệt sĩ bộ đội Trường Sơn; giúp đỡ, thăm hỏi, tặng 180 suất quà, học bổng; xây 2 “Ngôi nhà 100 đồng” (trị giá 80 triệu đồng/nhà) tặng gia chính sách, người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh nghèo học giỏi; xây 2 sân chơi tặng thiếu nhi (trị giá 30 triệu đồng/sân chơi)...

Chương trình tổng kết và trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội lần thứ 19 diễn ra ngày 16/5, tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tốt; động viên, khích lệ hoạt động nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ quân đội, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 19 tiếp tục được triển khai rộng khắp, có 501 công trình của 978 tác giả, thuộc 38 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tham gia trên các lĩnh vực hoạt động của quân đội, gồm: Khoa học xã hội nhân văn quân sự; vũ khí, đạn; cơ khí, động lực; điện tử - viễn thông; công nghệ thông tin; hóa học - vật liệu; giáo dục đào tạo - huấn luyện quân sự; hậu cần quân sự; y, dược học quân sự.

Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội đã thẩm định, đánh giá và quyết định đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 15 đơn vị có thành tích tốt trong tổ chức và tham gia giải thưởng.

Hội đồng đề nghị trao giải cho 247 công trình (108 đề tài, 139 sáng kiến); trong đó, có 16 công trình đạt giải nhất, 42 công trình đạt giải nhì, 77 công trình đạt giải ba, 112 công trình đạt giải khuyến khích.

Phương Thanh