Tuổi trẻ Học viện Quân y “Đoàn kết - kỷ luật - xung kích - sáng tạo - quyết thắng”
25/09/2017 - 12:32

TĐKT  - Ngày 23/9, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham dự của 159 đại biểu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Trọng Chính, Chính ủy Học viện dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; Dự thảo báo cáo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX; Tổng kết thực hiện chương trình hành động Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Quân y lần thứ VIII (2012 - 2017), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện (2017 - 2022); bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện được triển khai khá toàn diện và có chiều sâu, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và động cơ phấn đấu đúng đắn cho thanh niên. Đoàn thanh niên đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp tổ chức tốt các nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị, đạt được nhiều thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. Nhiều ĐVTN không ngừng phát huy khả năng xung kích, sáng tạo trong các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, nhân đạo, từ thiện; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Đoàn thanh niên Học viện Quân y đã tổ chức được 8 buổi tọa đàm sĩ quan trẻ, 5 buổi đối thoại dân chủ giữa Ban giám đốc Học viện với cán bộ, học viên, sinh viên; 5 buổi nói chuyện chuyên đề “Đạo đức ngành y”. Có gần 800 lượt ĐVTN tham gia hoạt động thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, giúp đỡ được hơn 15.000 người nhà thí sinh và thí sinh dự thi vào Học viện. 920 lượt ĐVTN tham gia hoạt động “Tiếp sức người bệnh”. Tổ chức được19 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 15.000 lượt ĐVTN đăng ký tham gia, hiến được 6.535 đơn vị máu để cấp cứu và điều trị...

Với những kết quả, thành tích đạt được, trong 5 năm qua Học viện đã có 9 tập thể được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen, Cờ tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc; 69 tập thể và 1.050 cá nhân được Thủ trưởng Học viện tặng Bằng khen, Giấy khen. 1.443 cá nhân được tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; 3 cá nhân đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân”.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Trọng Chính ghi nhận trong những năm qua, ĐVTN Học viện Quân y đã luôn xung kích đi đầu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí yêu cầu các ĐVTN tiếp tục tổ chức và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh cho thanh niên, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và Học viện vững mạnh toàn diện.

Trang Lê