Tuổi trẻ Công an nhân dân sôi nổi thi đua trong Tháng Thanh niên 2018
28/02/2018 - 10:00

TĐKT - Chiều 27/2, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an tham mưu cho Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và phát động Tháng Thanh niên năm 2018 trong tuổi trẻ CAND.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu 44 Yết Kiêu, Hà Nội

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ Công an lần thứ XXI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên CAND nắm vững ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Từ đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ CAND, thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng trong đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả tổ chức Đoàn, của đoàn viên thanh niên; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an sẽ tham mưu tổ chức các hoạt động cụ thể: Hội thi “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Hội trại “Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Tổng kết 10 năm phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (2008 - 2018) và Liên hoan Thanh niên tiên tiến toàn lực lượng giai đoạn 2013 - 2018.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phát động Tháng Thanh niên 2018 với 5 nội dung chính:

Một là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 87 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong CAND và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022. Phát động và triển khai giai đoạn 3 đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày lực lượng CAND có Sáu điều Bác Hồ dạy và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tập trung tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND đối với công tác Công an.

Hai là, tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm với chủ đề “Xây dựng hình mẫu thanh niên Công an thời kỳ mới theo Sáu điều Bác Hồ dạy - bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, “Nâng cao văn hóa ứng xử của thanh niên Công an”; tổ chức các hoạt động về nguồn, hành trình tới các địa chỉ đỏ, trong đó tập trung vào các di tích lịch sử CAND. Đẩy mạnh tuyên truyền về Tháng Thanh niên trên các kênh thông tin đại chúng, kênh thông tin nội bộ, các ấn phẩm xuất bản, trên mạng Internet và mạng xã hội.

Ba là, đồng loạt ra quân tổ chức hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng cảnh quan trụ sở văn minh, hiện đại; tham gia xây dựng văn minh đô thị, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, xóa bỏ các điểm đen về tệ nạn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân. Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, xung kích giải quyết những nội dung công tác tồn đọng, kéo dài; hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính. Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác chuyên môn.

Bốn là, tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới”, các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tình nguyện hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn chiến lược, trọng điểm về an ninh trật tự, khu vực biên giới, hải đảo; địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đồng loạt triển khai hoạt động hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” trong tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Năm là, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), tuyên dương cơ sở đoàn vững mạnh, các tập thể, cá nhân đoàn viên thanh niên tiêu biểu, xuất sắc. Tổ chức đối thoại giữa cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị với cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên. Tổ chức Ngày đoàn viên 2018 với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại, ngày hội tuổi trẻ sáng tạo, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm cho đoàn viên là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND xuất ngũ... Rà soát, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Phương Thanh