Tưng bừng lễ khai giảng năm học mới
05/09/2016 - 00:00

TĐKT – Sáng 5/9, 22,5 triệu học sinh cả nước tưng bừng bước vào năm học mới 2016 – 2017.

Năm học 2015 - 2016, toàn ngành Giáo dục đã có nhiều nỗ lực đổi mới và đạt được những kết quả tích cực. Các phong trào thi đua của ngành đi vào chiều sâu với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Quy mô giáo dục, mạng lưới giáo dục tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo có tiến bộ; công tác quản lý giáo dục chuyển biến tích cực. Việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập được chú trọng. Giáo dục mầm non, giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếp tục được quan tâm. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều học sinh, sinh viên chăm ngoan, học giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Hoạt động xã hội hóa phục vụ giáo dục có nhiều kết quả…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Hòa chung không khí ngày tựu trường, sáng nay, hơn 3000 học sinh trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã chính thức bước vào năm học mới với niềm vinh dự được đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và đánh trống khai giảng.

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam được đánh giá là trường xuất sắc của Hà Nội, luôn dẫn đầu toàn quốc về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế... dần khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới giáo dục Việt Nam. Nhà trường không ngừng cố gắng và có những bước đi vững chắc, phát triển mạnh mẽ và ngày càng khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông trong cả nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục cần tập trung một số nhiệm vụ, nội dung: đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng giáo dục và kỹ năng sống, tạo ý chí vươn lên để học sinh chủ động rèn luyện tính tư duy trong học tập, nghiên cứu khoa học... Ngoài chuyên môn, đạo đức và chính trị vững vàng, mỗi cán bộ, giáo viên cần tự đổi mới phương pháp giảng dạy, cần hiểu được trách nhiệm nặng nề đối với việc dạy chữ, dạy người. Mỗi cán bộ, thầy cô là những người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, phải là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Cũng trong sáng nay, thầy và trò trường Tiểu học, THCS & THPT Nguyễn Siêu rộn ràng bước vào năm học mới 2016 - 2017 với quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học, lập thành tích chào mừng 25 năm thành lập trường. Đây là một trong những trường đi đầu trong việc thực hiện thí điểm “Chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường không ngừng đổi mới chương trình, đặc biệt là phương pháp dạy và học, gắn nhà trường với thực tiễn hoạt động xã hội và sản xuất; đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Giáo viên và học sinh của trường đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi của quận, TP Hà Nội, quốc gia và quốc tế.

Thục Anh