Trường Mầm non Trác Văn tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
15/10/2018 - 12:16

TĐKT - Những năm qua, Trường Mầm non xã Trác Văn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đến tập thể giáo viên trong nhà trường. Đặc biệt việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được coi là mục tiêu hàng đầu và là việc làm thiết thực, cụ thể của đội ngũ giáo viên nhằm học tập và làm theo gương Bác.

Học tập theo các chuyên đề được trường áp dụng đã góp phần phát huy khả năng sáng tạo, tự khám phá của trẻ

Bà Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trác Văn cho biết: Hiện nay, chi bộ nhà trường có 26 đảng viên trong tổng số 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chi bộ trường chú trọng và triển khai nghiêm túc và được đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường hưởng ứng tích cực bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Bản thân tôi là bí thư chi bộ trường, tôi luôn nêu cao tinh thần tiên phong và dân chủ trong các hoạt động của đơn vị như phân công nhiệm vụ, dân chủ trong sinh hoạt đảng, minh bạch trong quản lí tài chính, công khai trong thi đua khen thưởng…, cố gắng thực hiện tốt việc nêu gương cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Bên cạnh đó, để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tế, mỗi cán bộ, giáo viên của nhà trường đều lấy việc học và làm theo Bác là tôn chỉ, mục đích trong quá trình công tác, áp dụng thành những việc làm cụ thể. Tùy vào nhiệm vụ được giao mỗi người đều đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trong các buổi họp, chi bộ đều phân công đảng viên kể câu chuyện về Bác, rút ra ý nghĩa giáo dục qua nội dung câu chuyện và liên hệ vào thực tiễn cho cá nhân và đơn vị học tập, có nhận xét rút kinh nghiệm hàng tháng việc làm được và chưa được căn cứ vào bài học thực tiễn đó.

Đồng thời, trường cũng tổ chức cho mỗi cán bộ, giáo viên đăng ký thi đua những việc làm cụ thể theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn: Nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ; sáng tạo, xây dựng các thiết bị, mô hình để giảng dạy đối với các giáo viên đứng lớp; với cán bộ, nhân viên nhà bếp thì thực hành tiết kiệm điện, nước, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm…

Học và làm theo Bác, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Trác Văn chủ động xây dựng và duy trì chuyên đề “Quê hương - Đất nước - Bác Hồ” mỗi tuần một lần. Thông qua chuyên đề, mỗi giáo viên đã tích cực dạy, kể chuyện cho các em về Bác qua những bài thơ, bài hát, những bức ảnh của Bác với các cháu thiếu nhi… để các em sớm nhận biết được những tình cảm bao la mà Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng.

Trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và cải cách giáo dục, giáo viên nhà trường chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy và triển khai lồng ghép các chuyên đề: Chuyên đề lễ giáo, tạo hình, giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh, an toàn thực phẩm, giáo dục âm nhạc, làm quen với toán, làm quen với âm nhạc... nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tự khám phá của trẻ trong vui chơi, học tập và nâng cao nhận thức, hiểu biết qua từng tiết học, bài giảng.

Bà Hằng cho biết: Gắn với mỗi chuyên đề, tiết học khác nhau, các em sẽ được các cô chỉ bảo hướng dẫn những việc làm cụ thể mà các em có thể tự khám phá, tìm hiểu và có thể nhận biết, phục vụ cho mình. Cụ thể như trong chuyên đề giáo dục phát triển vận động, chúng tôi luôn chú ý đến hướng dẫn, giáo dục cho trẻ kỹ năng tự phục vụ và thói quen vệ sinh hằng ngày; trong chuyên đề lễ giáo, dạy trẻ lòng yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi và yêu thương, đoàn kết với bạn bè...

Các trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần 1 năm

Gắn giáo dục đạo đức nghề nghiệp với việc học tập và làm theo Bác, Chi bộ Trường mầm non Trác Văn chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên chú trọng chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Hàng năm, trường phối hợp Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần để nắm bắt kịp thời số trẻ bị suy dinh dưỡng, béo phì và mắc các bệnh thông thường, từ đó có kế hoạch điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp. Chương trình Sữa học đường được nhà trường và phụ huynh phối hợp thực hiện tốt góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực cho trẻ về chỉ số cân nặng, chiều cao

Song song với đó, trường thực hiện nghiêm nội quy bếp ăn an toàn, chế biến đúng quy trình, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hợp đồng chặt chẽ. Nhà trường đã ký hợp đồng mua rau sạch của tổ hợp tác rau hữu cơ Trác Văn. Thịt, cá mua ở các hộ gia đình, cửa hàng giết mổ tại xã. Thực đơn thường xuyên được thay đổi phù hợp theo mùa.

Ngoài chăm sóc tốt sức khỏe cho trẻ, trường luôn quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng các sân chơi, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ như khu vui chơi cổ tích, khu chợ quê, khu vui chơi với cát và nước… Ở các phòng học, phòng chức năng, mỗi cô giáo lại chủ động xây dựng cho mình những không gian, trò chơi riêng nhằm phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Trường Mầm non Trác Văn đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt. Hàng năm, chi bộ nhà trường luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen. Nhà trường đã được nhận “Cờ thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh và nhà trường đã đạt chuẩn về chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm 2013. 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó, trên 20 giáo viên xếp loại xuất sắc, 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 18 giáo viên dạy giỏi cấp huyện…

Đặc biệt, tham dự hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017 - 2018, nhà trường đạt giải nhất toàn huyện, giải nhì cấp tỉnh và được tham gia dự thi cấp quốc gia. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Trường Mầm non Trác Văn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, đoàn kết xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tập thể nhà trường giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Tuệ Minh