Trường Đại học Y Hà Nội: nỗ lực vì môi trường không khói thuốc
23/06/2017 - 00:00

TĐKT - Đặt chân đến Trường Đại học Y Hà Nội hôm nay, dù trong khuôn viên của một cơ sở giáo dục với hàng trăm học sinh, sinh viên, giảng viên hay của một cơ sở y tế điều trị hàng ngàn bệnh nhân mỗi ngày, chúng ta khó có thể bắt gặp được hình ảnh của một ai đó đang cầm điếu thuốc lá hút phì phèo hay xông lên mùi khói thuốc lá khó chịu. Thay vào đó, là một khuôn viên mở rộng rãi hơn, thoáng mát với nhiều cây xanh, có khu vực riêng cho người có nhu cầu hút thuốc lá. Đặc biệt tình trạng hút thuốc lá của sinh viên, cán bộ, viên chức, cán bộ y tế trong toàn trường và bệnh viện gần như đã không còn. Tình trạng người nhà đến thăm người bệnh hút thuốc lá trong bệnh viện cũng giảm rất nhiều…

Trường Đại học Y Hà Nội có được bộ mặt mới, an toàn, văn minh và hiện đại đó là nhờ nhiều năm trở lại đây, cùng với nhiều phong trào thi đua yêu nước khác, trường đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Môi trường trường học và bệnh viện không khói thuốc lá”, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đến đây.

Active Image 

Trường Đại học Y Hà Nội phát động và triển khai phong trào “Môi trường trường học và bệnh viện không khói thuốc lá” năm 2013

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có hơn 600 cán bộ, nhân viên, mỗi ngày tiếp đón, khám và điều trị cho hàng ngàn người bệnh. Mật độ người đông đã tạo cho môi trường bệnh viện luôn luôn trong tình trạng ngột ngạt. Trước đây, vẫn còn tình trạng nhiều cán bộ, y, bác sĩ hút thuốc lá trong bệnh viện. Người nhà, người đến thăm bệnh nhân cũng thường xuyên hút thuốc lá tại các sảnh chờ và khuôn viên bệnh viện.

Để biến mục tiêu đưa phong trào“Môi trường trường học và bệnh viện không khói thuốc lá” đi vào cuộc sống, nhà trường và bệnh viện triển khai thực sự nghiêm túc, bài bản. Trường Đại học Y Hà Nội và bệnh viện đã thành lập Ban điều hành Phòng, chống tác hại thuốc lá, thành phần gồm: Ban Giám hiệu, đại diện Ban Giám đốc,  Đoàn Thanh niên, Công đoàn và đại diện một số đơn vị bệnh viện làm lực lượng nòng cốt. Đầu mối và thường trực giúp Ban chỉ đạo là Ban chấp hành Công đoàn trường. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã thường xuyên nhắc nhở các đơn vị đi kiểm tra, kêu gọi tất cả mọi người nghiêm chỉnh thực hiện và tích cực tham gia tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá để Trường Đại học Y Hà Nội sớm là đơn vị có môi trường không còn khói thuốc lá.

Là đơn vị đặc thù, Nhà trường vừa đào tạo ra các thầy thuốc, vừa tham gia điều trị bệnh nhân, do đó, hơn ai hết những cán bộ, công nhân, viên chức, lao động nơi đây biết rất rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người; nên ai cũng nêu cao trách nhiệm của mình trong thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội tích cực phát huy vai trò của mình trong công tác đấu tranh với tệ nạn hút thuốc lá, bằng mọi hình thức từ lý thuyết đến thực tiễn, từ tuyên truyền, vận động đến đấu tranh để góp phần phòng, chống tác hại thuốc lá. Cụ thể là các hoạt động: Hội thảo khoa học “Tác hại của  của thuốc lá đối với bệnh tim mạch”, “Tác hại của thuốc lá đối với bệnh ung thư”, “Tác hại của thuốc lá đối với bệnh phổi” ; đồng thời treo pano, khẩu hiệu và những hình ảnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong khuôn viên trường học và bệnh viện.

Active Image

Năm 2017, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá

Các tiêu chí cụ thể của phong trào đều trở thành quy định trong trường học và bệnh viện, đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; quy định cụ thể chế tài xử phạt đối với cán bộ, nhân viên vi phạm; đưa nội dung không hút thuốc lá vào tiêu chí thi đua của cán bộ, viên chức; quy định cụ thể trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ giám sát tại từng khu vực.

Tại các cuộc giao ban bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện phổ biến nội quy, phân công các khoa, phòng theo dõi, giám sát, nhắc nhở cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế không hút thuốc lá trong bệnh viện. Có những hội nghị tuyên truyền về tác hại của thuốc lá có số liệu cụ thể từ các bài báo cáo nghiên cứu của chính các thầy cô Trường Đại học Y Hà Nội báo cáo. Đặc biệt, nhằm sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền, Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tham gia Hội thi tuyên truyền  “Luật phòng chống tác hại của thuốc lá” ngành Y tế khu vực I, trong đó hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đến từ các  đơn vị trong toàn trường, vừa là diễn viên, vừa là cổ động viên.

Không chỉ triển khai mạnh mẽ các hoạt động bề nổi, Trường Đại học Y Hà Nội còn lồng ghép nội dung phong trào thi đua xây dựng “Môi trường trường học và bệnh viện không khói thuốc lá” với hoạt động nghiên cứu khoa học. Các thầy cô Trường Đại học Y Hà Nội tích cực tham gia nhóm nghiên cứu, có nhiều hoạt động về phòng, chống tác hại thuốc lá: tham gia xây dựng Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; thực hiện nghiên cứu cùng với các chuyên gia trong nước và ngoài nước để thu thập bằng chứng về tác hại của thuốc  lá đến sức khoẻ (hút thuốc chủ động và thụ động), tác động đến kinh tế; báo cáo kết quả nghiên cứu trước Quốc hội, các bộ, ngành liên quan, các hội thảo, diễn đàn;  xây dựng các tờ rơi, các bản thông tin truyền thông về tác hại thuốc lá; đánh giá sự ủng hộ của người dân đến luật và các quy định phòng, chống tác hại thuốc lá; góp ý dự thảo Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá…

Trường Đại học Y Hà Nội là một trong những đơn vị nghiên cứu hàng đầu của cả nước về các vấn đề sức khoẻ liên quan đến thuốc lá, các dịch vụ cai nghiện thuốc lá nhằm giúp đưa ra những chính sách, kế hoạch thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá. Đồng thời, đây là đơn vị kỹ thuật thực hiện các nghiên cứu mang tính chất toàn cầu: điều tra toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành năm 2010 và năm 2015 cùng với tổ chức CDC, WHO, Bộ Y tế; điều tra toàn cầu về hút thuốc lá ở thanh, thiếu niên và giáo viên nhiều chu kỳ, mới nhất là năm 2014;  nghiên cứu đánh giá thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; nghiên cứu, đánh giá thực trạng dịch vụ cai nghiện thuốc lá…

Trường đã đào tạo, tập huấn cho các cán bộ của các cơ quan, trong và ngoài ngành y tế về phòng, chống tác hại thuốc lá; đào tạo về tác hại thuốc lá; đào tạo về phương pháp truyền thông; đào tạo về phương pháp giám sát cho chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tại các địa phương; đào tạo về cai nghiện và triển khai dịch vụ cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, các thầy cô thuộc trường còn tham gia truyền thông xây dựng lối sống lành mạnh: nhóm HY-LIFE của Bộ môn Giáo dục sức khoẻ thực hiện các truyền thông qua facebook,  kết nối với sinh viên các trường và kết nối với mạng lưới sinh viên Đông Nam Á...

Với những nỗ lực và quyết tâm, sau một thời gian triển khai, ý thức tự giác của các y, bác sĩ và người nhà người bệnh tăng lên rõ rệt. 99,9% cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện không hút thuốc lá tại bệnh viện. Tại các phòng chờ khám, các phòng điều trị tình trạng hút thuốc lá hầu như đã không còn. Trên giảng đường, thầy cô giáo và sinh viên nói không với thuốc lá. Đây là thành công lớn của  tập thể Trường Đại học Y Hà Nội trong việc thực hiện môi trường bệnh viện, trường học không khói thuốc, góp phần đảm bảo sức khỏe cho mọi người.

Hưng Vũ