Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021 - 2022
03/11/2022 - 20:11

TĐKT - Sáng 3/11, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023.

Dự Hội nghị có: GS,TS. Nguyễn Công Nghiệp - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực; thầy Trần Đức Minh - Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Đăng Tân - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Chiến - Chủ tịch Công đoàn trường. Đồng thời, Hội nghị có sự tham dự của: Ban chấp hành Công đoàn Trường, Ban kiểm tra, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các Tổ trưởng công đoàn cũng như các công đoàn bộ phận.

GS,TS Nguyễn Công Nghiệp - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đánh giá các hoạt động của Công đoàn thực hiện trong năm học vừa qua, xác định những ưu điểm, nhược điểm, những khó khăn và tồn tại cần được khắc phục, từ đó đề ra kế hoạch, nhiệm vụ cho năm học 2022 - 2023.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Chủ tịch Công đoàn trường cho biết: Năm học vừa qua, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài nhưng Ban Chấp hành Công đoàn trường đã có những cách làm mạnh dạn, đổi mới hình thức hoạt động, phương thức tiếp cận, bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường, huy động trí tuệ tập thể, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, giảng viên, người lao động, xây dựng được đội ngũ công đoàn viên và tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhà trường đã chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, người lao động. Động viên cán bộ, giảng viên nhà trường tích cực thi đua, đổi mới nội dung chương trình đào tạo và phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên, nhờ đó nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học vừa qua.

Với công tác chuyên môn, Công đoàn trường luôn bám sát thực hiện nội dung văn hoá học đường của Nhà trường với khẩu hiệu “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, văn minh”.

Trong năm học 2021 – 2022, Công đoàn đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của Ban Giám hiệu, động viên công đoàn viên đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chủ động học tập để nâng cao trình độ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chung của trường, tích cực, chủ động tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Năm học 2022 – 2023, Công đoàn nhà trường sẽ phát động sâu rộng trong Công đoàn toàn trường phong trào thi đua với chủ đề : “Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, tích cực tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo người lao động đáp ứng yêu cầu mới”, động viên cán bộ, giảng viên, người lao động thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào các nội dung: Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; các văn bản Luật, các chính sách mới liên quan đến cán bộ, nhà giáo, người lao động, thực hiện chủ trương xây dựng môi trường công tác chuyên nghiệp, thân thiện của nhà trường, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh của nhà trường đến xã hội. Tạo điều kiện, động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực tham gia thực hiện chủ trương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Tiếp tục hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Quan tâm hơn nữa đến đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công công đoàn và cơ chế phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đơn vị. Xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tiếp tục xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, chú trọng công tác phát triển tổ chức công đoàn trực thuộc, đoàn viên công đoàn, công tác phát triển Đảng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, GS,TS. Nguyễn Công Nghiệp - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường đã biểu dương những cách làm hay, sáng tạo của Công đoàn trường thời gian qua và động viên, khuyến khích Công đoàn trường tiếp tục nỗ lực phát động và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, qua đó khẳng định chức năng đại diện chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, góp phần cùng với Nhà trường ổn định về tư tưởng cán bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. GS,TS cũng nhấn mạnh cần cải thiện điều kiện dạy và học cho thầy và trò, cải thiện đời sống, thu nhập cho cán bộ, giảng viên, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Cũng tại Hội nghị tổng kết, Công đoàn trường đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong trường, bao gồm: 8 Công đoàn bộ phận xuất sắc; 86 đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Đức Bình - Việt Anh