Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tinh thần phục vụ người học
22/02/2019 - 15:58

TĐKT – Ngay từ những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) đã có buổi gặp mặt và triển khai công tác năm 2019 tới toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Thay mặt Ban Giám hiệu, GS. Trần Phương, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chúc đến các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong buổi gặp mặt

Hiệu trưởng nhà trường mong rằng mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tích nổi bật, đóng góp vào việc đổi mới phương thức hoạt động của nhà trường theo hướng nâng cao tinh thần phục vụ người học và tinh giản hoạt động quản lý hành chính, đem lại hiệu quả cao hơn trong năm 2019.

TS. Đỗ Quế Lượng – Phó Hiệu trưởng Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường phát biểu tại buổi gặp gỡ đầu năm.

Tại buổi gặp mặt, TS. Đỗ Quế Lượng, Phó Hiệu trưởng Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường đã điểm lại những thành công và những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong năm qua. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng các thầy cô sẽ phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết để tạo ra những đột phá mới, thành quả mới trên mọi lĩnh vực hoạt động.

GS. Trần Phương, Hiệu trưởng nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Trung tâm Truyền thông HUBT

Được thành lập từ tháng 6/1996, HUBT là một trong số ít những trường đại học ngoài công lập có cơ sở đào tạo riêng, đầu tư nghiêm túc cho cơ sở vật chất, coi đó là một trong những điều kiện cơ bản để tạo dựng một trường đại học đúng nghĩa. Đây cũng là một trong những thế mạnh của trường so với các trường đại học ngoài công lập khác trên địa bàn Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung.

Theo Chiến lược phát triển trong giai đoạn 2018 – 2022, trường phấn đấu duy trì và ổn định quy mô đào tạo ở mức 25.000 sinh viên và học viên. Trong đó, đại học chính quy chiếm khoảng 90%; sau đại học khoảng 5%; đại học liên thông, đại học tại chức, đại học từ xa khoảng 5%.

Từ năm học 2019 - 2020 trở đi, trường sẽ triển khai đào tạo theo tín chỉ. Chương trình đào tạo được điều chỉnh sát chương trình khung với thời lượng tối thiểu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến năm 2020, trường đề ra chỉ tiêu có ít nhất 3 chương trình đào tạo đại học được kiểm định. Đồng thời, lựa chọn để mở thêm một số ngành đào tạo mới trong 5 năm tới, định hướng phát triển những ngành thuộc thế mạnh của trường.

HUBT đang phấn đấu trở thành một trường đại học phát triển có chiều sâu, chất lượng đào tạo được nâng cao, trở thành một trường đại học thuộc tốp đầu về chất lượng đào tạo trong số các trường đại học định hướng thực hành ở nước ta.

Phương Thanh