Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
09/06/2022 - 15:45

TĐKT - Sáng 9/6, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội long trọng tổ chức “Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục”. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình vượt bậc và khẳng định vị thế mới của nhà trường trong hệ thống giáo dục, đào tạo tại Việt Nam.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các Trường ĐH, Cao Đẳng Việt Nam trao Giấy chứng nhận cho nhà trường.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA, được xây dựng trên cơ sở đảm bảo sự tương thích với bộ tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, đã được Bộ trưởng của các nước ASEAN chấp nhận để sử dụng thống nhất trong các trường đại học của các quốc gia thuộc khu vực ASEAN. Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của AUN-QA gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí. Các tiêu chuẩn được chia thành 4 nhóm, bao gồm: Đảm bảo chất lượng về chiến lược; đảm bảo chất lượng về hệ thống; đảm bảo chất lượng về chức năng hoạt động (đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối – phục vụ cộng đồng); kết quả hoạt động của nhà trường.

 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tiền thân là Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 15/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ. 25 năm xây dựng và phát triển, Trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2006), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2016).

GS. TS. Đinh Văn Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tự đánh giá, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Từ năm 2016 đến nay trường đã quyết liệt tự kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo 4 nội dung toàn diện: Đào tạo - quản lý đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học - quản lý nghiên cứu khoa học, hoạt động hợp tác quốc tế - quản lý hợp tác quốc tế, hoạt động quản lý phục vụ cộng đồng. Với 4 nội dung đó, nhà trường đã triển khai theo 4 quy trình kiểm định bài bản. Thứ nhất kiểm định đánh giá chiến lược kế hoạch chủ trương của các công việc và nội dung. Thứ hai kiểm định đánh giá quá trình tổ chức thực hiện chủ trương và chiến lược đó. Thứ ba kiểm định đánh giá kết quả hoạt động và rút những kinh nghiệm bài học. Thứ tư là những chủ trương, giải pháp mới để tiến bộ công việc ấy trong thời gian tiếp theo.

Dựa trên tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trường đã xác định được điểm mạnh, điểm tồn tại và từ đó xây dựng kế hoạch hành động nhằm cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục. Nhà trường đã vinh dự đón tiếp Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam đến khảo sát chính thức từ 23/9/2021 đến 29/9/2021.

Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và trách nhiệm, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của nhà trường và nỗ lực của tất cả đơn vị trong lĩnh vực công tác, nhà trường từng bước đáp ứng yêu cầu theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục – Đào tạo gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí. Ngày 4/5/2022, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã ký Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục cho trường.

Tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chúc mừng Ban Lãnh đạo, các thầy cô giáo, sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Đồng thời, đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong các lĩnh vực hoạt động suốt thời gian qua, tin tưởng trường sẽ duy trì chất lượng đào tạo tốt và sẽ có nhiều thay đổi đột phá hơn nữa trong 5 năm tới.

GS. TS. Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường khẳng định: Bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng vừa là trách nhiệm và cũng là mục tiêu, giá trị cốt lõi mà Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội luôn hướng đến. Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục không chỉ là minh chứng khẳng định chất lượng đào tạo mà còn đem đến những cơ hội để nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đây cũng chính là động lực giúp thầy, trò nhà trường tiếp tục cố gắng, nỗ lực thực hiện sứ mệnh trở thành trường đại học ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đóng góp hiệu quả vào công tác giáo dục - đào tạo. Do vậy, nhà trường xác định kiểm định chất lượng là công việc xuyên suốt và trọng tâm để liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo trong hành trình phát triển.

GS. TS. Nguyễn Công Nghiệp cũng cho biết: Việc trao Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chỉ là bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới. Thời gian tới,  Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, có kế hoạch, lộ trình khắc phục khó khăn, bám sát các tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo.

Phương Thanh