Trung ương Đoàn phát động Tết trồng cây và hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”
01/02/2020 - 16:15

TĐKT - Ngày 1/2 (tức mồng 8 Tết), tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Tại Lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn đã cùng tham gia trồng 4.000 cây xanh gồm cây thông mã vĩ và cây dổi. Sau chương trình, nhân dân trên địa bàn vẫn tiếp tục trồng cây và phấn đấu trồng mới đạt 16.000 cây xanh; chăm sóc những cây xanh hiện tại để góp phần xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, nhằm động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách, tấm gương thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tại buổi lễ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng 60 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gương thanh thiếu nhi nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Mường Sang; trao tặng 1 vườn cây ăn quả cho thanh niên khó khăn, 1 công trình nước sạch cho Trường Tiểu học Mường Sang, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây tại chương trình

Tại chương trình, Công ty CP Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường PlauMai Eco góp 1 triệu cây xanh cho chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 - 2022; Công ty TNHH Lotte Việt Nam góp 2.500 cây thông mã vĩ và Công ty ALMA quyên góp 3.500 cây thông mã vĩ... Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hiện thực hóa chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, nhằm tạo nguồn cây và quỹ cây xanh, góp phần thực hiện chỉ tiêu trồng mới 6 triệu cây xanh trong năm 2020, do Trung ương Đoàn phát động.

Ngoài ra, tại chương trình, Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, với sự đồng hành của TikTok Việt Nam đã phát động cuộc thi video ngắn “Vì một Việt Nam xanh - #TetTrongCay”, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh và môi trường với Chủ đề “Vì một Việt Nam xanh - #TetTrongCay”

Theo đó, cuộc thi sẽ được tổ chức chính trên TikTok - nền tảng video ngắn hàng đầu, với mục tiêu khuyến khích khả năng sáng tạo của giới trẻ và nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, trồng và bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Cuộc thi “Vì một Việt Nam xanh - #TetTrongCay” sẽ chính thức nhận bài dự thi từ ngày 1/3/2020. Các cá nhân hoặc nhóm người dùng, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có thể tham dự bằng cách đăng tải 1 video ngắn về ươm giống, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên TikTok với hashtag #TetTrongCay để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường của bản thân. Ngoài ra, TikTok sẽ phát hành sticker riêng cho chiến dịch mang hình ảnh cây cỏ, hoa lá… tạo cảm hứng sáng tạo và kêu gọi tình yêu thiên nhiên, ý thức phủ xanh đô thị trong cộng đồng.

Hiện nay, trong bối cảnh trái đất có xu hướng nóng lên, biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng đang đe doạ cuộc sống của con người trên trái đất, đòi hỏi phát triển kinh tế phải bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường, ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia. Để thực hiện được điều này thì việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa to lớn và hết sức quan trọng.

Đồng thời, trồng cây còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục đạo đức lao động, đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, chống hiệu ứng nhà kính, làm sạch không khí, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước, chống xói mòn đất, chống gió cát, bảo vệ ruộng đồng và đặc biệt là tạo bóng mát phủ xanh trường học, thôn xóm, đô thị, vùng đất trồng, đồi trọc.

Triển khai hoạt động trồng cây xanh có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, cổ vũ tới cộng đồng cả nước về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thái, đồng thời nhấn mạnh tác dụng to lớn của thiên nhiên tới cuộc sống của chúng ta.

Phong trào đồng thời góp phần làm giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nước, ngăn chặn ảnh hưởng của tia cực tím, cải thiện sức khoẻ con người tạo ra cơ hội kinh tế, cân bằng hệ sinh thái, làm cho đất nước xanh tươi, tạo cơ sở vững chắc để chúng ta học tập, lao động và sáng tạo.

Mai Thảo