Trung đoàn 921 (Quân chủng PK - KQ) phát động đợt thi đua cao điểm “Phất cao Cờ hồng tháng Tám”
08/07/2020 - 10:07

TĐKT - Ngày 6/7, tại Yên Bái, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phất cao Cờ hồng tháng Tám” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đại tá Hoàng Văn Lâu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK - KQ dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Hoàng Văn Lâu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, phát biểu tại Lễ phát động

Thực hiện Hướng dẫn số 500/HD-CCT, ngày 12/6/2020 của Cục Chính trị Quân chủng PK - KQ về đợt thi đua cao điểm “Phất cao Cờ hồng Tháng Tám”, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 được Quân chủng PK - KQ chọn tổ chức phát động thi đua trước. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 13/7 đến 13/8, tập trung đột phá thực hiện thắng lợi nội dung “3 nhất, 1 không”: Sẵn sàng chiến đấu cao nhất; huấn luyện tốt nhất; chuẩn bị và tham gia đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 371, Quân chủng PK - KQ không vi phạm kỷ luật, pháp luật, không mất an toàn trong huấn luyện và mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 921 kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại Lễ phát động thi đua, Đại tá Hoàng Văn Lâu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã biểu dương những kết quả mà Trung đoàn 921 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu Trung đoàn tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Quán triệt, giáo dục về tình hình nhiệm vụ, mục đích, ý nghĩa của đợt thi đua cao điểm, hướng nội dung, chỉ tiêu thi đua vào triển khai đầy đủ và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 474 của Thường vụ QUTW, Chỉ thị 1300 của Đảng ủy Quân chủng về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân chủng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, làm tốt công tác chuẩn bị tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 371 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả tốt nhất, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, tích cực tổ chức huấn luyện bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch bay đã đề ra, tổ chức huấn luyện bồi dưỡng cán bộ chỉ huy và phi công bay được nhiệm vụ trong các tình huống phức tạp. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông.

Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phối hợp, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt”.

Kết thúc đợt thi đua, tổ chức tốt việc sơ kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy tính tự giác, sáng tạo, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyệt Hà