Trao đổi kinh nghiệm trong phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”
14/10/2022 - 14:29

TĐKT – Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Tây Nguyên năm 2022, ngày 13 -14/10/2022, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức các đoàn công tác tham quan mô hình, trao đổi kinh nghiệm thực hiện phong trào tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đoàn công tác thứ nhất do đồng chí Huỳnh Thanh Phong, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

Đồng chí Huỳnh Thanh Phong, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

Thời gian qua, công tác giảm nghèo đã được thị trấn Đất Đỏ đặc biệt quan tâm và đưa vào Nghị quyết hàng năm , trở thành nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy, UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội. Các chương trình giảm nghèo tại thị trấn luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát và có hiệu quả trong từng giai đoạn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình: Mô hình “Vận động nhân dân tiết kiệm phế liệu vì phụ nữ và trẻ em nghèo”, “Hũ gạo tình thương”, “Tiếp sức phụ nữ yếu thế” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn; mô hình “Hộ có giúp hộ khó”, “Chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn…

Giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn giảm từ 12,68% (năm 2016) xuống còn 0,98% (năm 2020). 100% hộ nghèo đều được hỗ trợ bảo hiểm y tế, 100% trẻ em trong độ tuổi được tới trường. 100% hộ nghèo quốc gia, hộ cận nghèo quốc gia, hộ nghèo chuẩn tỉnh được chi trả hỗ trợ tiền điện…

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại thị trấn Đất Đỏ

Địa phương luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận các nguồn vốn vay để chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất; hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững.

Đoàn công tác thứ hai do đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã tới làm việc tại phường Kim Dinh, TP Bà Rịa.

Đoàn công tác làm việc tại phường Kim Dinh, TP Bà Rịa

Phong trào “Phường Kim Dinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh – Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 được các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình hưởng ứng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã có chuyển biến rõ rệt, nhân dân đã mạnh dạn làm dự án vay vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào phát triển sản xuất, mở rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nâng mức thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Tham quan mô hình sản xuất rau an toàn tại phường Kim Dinh

Giai đoạn 2016 - 2020, phường Kim Dinh đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo trong các dịp lễ, tết, đảm bảo cấp phát tiền, quà kịp thời, đúng đối tượng. Nguồn vốn huy động Quỹ vì người nghèo thu được trên 779,8 triệu đồng, đạt 216,6% kế hoạch. Phường đã triển khai xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 360 triệu đồng, sửa chữa 8 căn nhà Đại đoàn kết và nhà ở hộ nghèo với tổng kinh phí trên 98 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ còn hỗ trợ xây 1 Mái ấm tình thương trị giá 80 triệu đồng; Ban Hành giáo xứ Long Hương hỗ trợ 2 căn, trị giá 170 triệu đồng.

Vào dịp Tết nguyên đán hàng năm, phường đã thực hiện trợ cấp tiền tết cho 353 lượt hộ với số tiền 404 triệu đồng. Ngoài ra, UBND còn vận động được 1.367 phần quà, trị giá trên 580 triệu đồng phát cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường…

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại UBND phường Kim Dinh

Phường luôn đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo dùng nước sạch và nhà xí hợp vệ sinh, được tiếp cận thông tin theo quy định; hỗ trợ 100%  mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo trong vòng 5 năm; hỗ trợ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho con em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo trong vòng 2 năm. Cùng với đó, tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật và hỗ trợ cây con giống, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập…

Đoàn công tác thứ ba do đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ I, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Xuyên Mộc.

Đoàn công tác tham quan mô hình sản xuất tiêu Bầu Mây giúp xóa đói, giảm nghèo tại huyện Xuyên Mộc

Xác định công tác xóa đói, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân, huyện Xuyên Mộc đã tập trung nguồn lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ người dân giảm nghèo theo hướng bền vững. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã tích cực kêu gọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người dân đóng góp hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết giúp người nghèo an cư lạc nghiệp.

Đầu năm 2016, huyện Xuyên Mộc có 5.309 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 14,85%, đến cuối năm 2020 huyện giảm còn 790 hộ nghèo, chiếm 1,98% (bình quân giảm 2,57%/năm). Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Xuyên Mộc chỉ còn 0,35%, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới hiện nay đạt 61 triệu đồng/người/năm, cao gấp 3,66 lần so với năm 2010 (16,62 triệu đồng/người/năm).

Tại các buổi làm việc, các thành viên của đoàn công tác đã cùng trao đổi, chia sẻ, học tập các kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của địa phương trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thu Thủy – Phương Thanh