TP Thái Nguyên đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng
27/06/2018 - 14:14

TĐKT - Là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, TP Thái Nguyên được biết tới là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và vùng Việt Bắc. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong thời gian qua, thành phố đã triển khai sôi nổi các phong trào thi đua, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng công bằng, minh bạch đã tạo động lực cho tập thể, cá nhân sáng tạo, cống hiến cho sự thịnh vượng chung của thành phố.

TP Thái Nguyên đã trở thành đô thị hiện đại sau hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua  Khen thưởng thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước, kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong toàn thành phố đoàn kết một lòng, thi đua lao động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Trọng tâm là thi đua xây dựng TP Thái Nguyên “Xanh - sạch - đẹp”; tập trung mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống, phấn đấu vì một mục tiêu xây dựng TP Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp...

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất năm 2017 đạt 15,74% so với cùng kỳ.

Việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, triển khai đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã giúp nông nghiệp Thái Nguyên đạt nhiều bước tiến. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 42.223 tấn.

Nhận thức của nhân dân về trách nhiệm của bản thân đối với công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương được nâng lên rõ rệt, thể hiện bằng việc đóng góp sức người, sức của vào hiệu quả của Chương trình. Những nỗ lực của chính quyền và nhân dân đã được đền đáp xứng đáng khi TP Thái Nguyên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ ở mức ổn định với giá trị sản xuất năm qua đạt 22.380 tỷ đồng. Hoạt động của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ ngày càng được mở rộng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2017 đạt 18.775,7 tỷ đồng. Nguồn hàng tại thành phố luôn phong phú, đa dạng về chủng loại và mẫu mã, đảm bảo cung cầu và bình ổn thị trường.

Thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất cho người dân, thành phố đã tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm xuống còn lần lượt là 1,68% và 1,27%.

Nhằm đem tới diện mạo khang trang, hiện đại cho địa phương, thành phố đã triển khai quy hoạch một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với tiến trình phát triển trước mắt và lâu dài của Thái Nguyên. Chỉ tính riêng năm 2017, thành phố đã lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 22 khu dân cư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 13 khu dân cư. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường từng con đường, ngõ phố được quản lý chặt chẽ.

Sự công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai của Thành phố luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho các dự án vì thế luôn đảm bảo tiến độ.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có nhiều khởi sắc. Các lễ hội, chương trình kỷ niệm các sự kiện trọng đại, hoạt động văn nghệ, thể thao vừa mang đậm bản sắc vùng miền vừa bảo đảm an toàn, văn minh. Không khí sôi nổi của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự đi vào từng gia đình, ngõ xóm, tổ dân phố, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

 Phong trào “Dạy tốt - học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các trường học. Giáo dục được đổi mới cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS ở 32 xã, phường và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được củng cố, duy trì.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững cũng là một trong những điểm nổi bật của thành phố. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã loại bỏ những thủ tục rườm rà, không cần thiết, rút ngắn thời gian chờ đợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch, làm việc. Trình độ chuyên môn, năng lực công tác, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các chế độ chính sách dành cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Người dân vì thế luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và các cấp chính quyền.

Đặc biệt, năm 2017, đánh dấu chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành của Thành phố, địa phương đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ và Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Những thành tựu đã đạt được chính là bằng chứng rõ nét cho tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương. Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức, tận dụng mọi thời cơ, phát huy tiềm năng, xây dựng TP Thái Nguyên ngày một giàu đẹp.

Nguyên Hoa