TP Ninh Bình: Phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả
12/04/2019 - 15:53

TĐKT - Năm 2018, với tinh thần thi đua sôi nổi, chung sức, đồng lòng, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn TP Ninh Bình đã triển khai tích cực chương trình công tác, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Các phong trào thi đua góp phần xây dựng TP Ninh Bình ngày càng hiện đại, văn minh

Với phương châm “Càng khó khăn càng tích cực thi đua”, năm 2018, phong trào thi đua trên địa bàn thành phố có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Các phong trào được triển khai gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, Thành ủy, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đặc biệt, thành phố đã chú trọng hơn đến việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Nội dung, hình thức, thủ tục, quy trình xét khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời, bảo đảm tính nêu gương, giáo dục trong khen thưởng.

Hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được củng cố theo tiêu chí tinh gọn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Việc tổ chức tốt các phong trào đã phát huy được tính lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và quần chúng nhân dân, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Trong lĩnh vực kinh tế, có nhiều phong trào mang lại hiệu quả cao như: “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua phát triển kinh tế trang trại”...  Nhiều doanh nghiệp, công ty, hộ gia đình đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước đứng vững trên thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân, thợ thủ công đã tích cực lao động sáng tạo, mạnh dạn tiếp thu tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, làm ra nhiều mặt hàng kỹ thuật cao phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu…

Nhờ vậy, năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13.555 tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2017.

Cùng với đó, các hoạt động thương mại dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và kinh tế hộ gia đình có sự phát triển, một số loại hình dịch vụ như kinh doanh khách sạn, nhà hàng, thông tin, giải trí phát triển mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong năm đạt 11.450 tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2017.

Thành phố cũng đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh của người thành phố. Qua đó góp phần làm cho diện mạo thành phố ngày một đổi mới, khang trang, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp. Các xã, phường tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường.

Đồng thời tập trung đầu tư cho các công trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa... Một số công trình lớn đã cơ bản hoàn thành như: Cải tạo hồ điều hòa công viên thành phố; cải tạo cảnh quan bờ Tây sông Vân; lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng trên một số tuyến đường trục chính thành phố; trồng cây xanh khu vực bờ kè sông Vân, sông Đáy...

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các phong trào thi đua như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Xây dựng gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”... được các thầy cô giáo, học sinh và đông đảo nhân dân tích cực tham gia. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Năm 2018, 100% phường, xã trên địa bàn thành phố được kiểm tra, công nhận đạt 15/15 tiêu chí đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. TP Ninh Bình cũng là đơn vị dẫn đầu trong công tác giáo dục - đào tạo của tỉnh.

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục thành phố tiếp tục được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng cờ đơn vị xếp thứ nhất trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Ngoài ra, các phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã góp phần giải quyết tốt nhiều vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, để kịp thời cổ vũ, nhân rộng các phong trào thi đua, thành phố cũng chú trọng việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền rộng rãi gương người tốt, việc tốt, xây dựng mô hình hay, cách làm giỏi, suy tôn, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng.

Song song với việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng và nhiều cơ chế, chính sách khen thưởng, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố cũng chú trọng khen thưởng cho cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, người dân, hộ gia đình có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, những gương điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt qua các phong trào thi đua.

Đây là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao tinh thần tự giác của từng tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong tham gia phong trào thi đua và công tác khen thưởng của thành phố thời gian qua.

Năm 2018, thành phố đã khen thưởng cho 82 Tập thể Lao động tiên tiến; 257 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1.523 Lao động tiên tiến cùng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân với tổng mức tiền khen thưởng hơn 1,5 tỷ đồng.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng là những tấm gương tiêu biểu, có sức lan toả trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố.

Bảo Linh