TP Hồ Chí Minh: Thi đua tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế hai con số
10/04/2026 - 10:17

BTĐKT - Ngày 9/4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025; tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Dự hội nghị, về phía Bộ Nội vụ có các đồng chí: Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Về phía TP Hồ Chí Minh có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Lộc, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, các cá nhân, tập thể tiêu biểu, nhận khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh nhìn lại, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội...

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: Năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Cả nước tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; toàn Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thành phố đã sắp xếp bộ máy theo hướng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với các phong trào thi đua chuyên đề. Những sáng kiến từ cơ sở đã tạo sự lan tỏa, góp phần để thành phố hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 2026 là năm khởi đầu giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa giới mới, với yêu cầu lớn hơn, nặng nề hơn. Địa phương cần phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước và vươn tầm khu vực.

Để đạt mục tiêu này, phong trào thi đua của thành phố cần đổi mới thực chất, đồng bộ, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân làm thước đo cho quản trị và điều hành.

Các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai hiệu quả, bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị. Các phong trào thi đua của thành phố tập trung vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những việc khó, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới và đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên. Thành phố chú trọng khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, khen thưởng người lao động trực tiếp, góp phần động viên, nêu gương kịp thời.

Đặc biệt, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển TP Hồ Chí Minh”. Trong đó, chú trọng xây dựng môi trường làm việc tích cực, khuyến khích tinh thần tự giác, năng động, sáng tạo, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang thi đua trong học tập, lao động, công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, phong cách làm việc khoa học, hiện đại…

Cùng với đó, thành phố sẽ nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Thành phố chú trọng khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất…

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng 87 huân chương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Trong đó trao tặng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 13 Huân chương Lao động hạng Nhất, 36 Huân chương Lao động hạng Nhì và 36 Huân chương Lao động hạng Ba; trao tặng 7 Cờ thi đua của Chính phủ và 18 Cờ thi đua của UBND TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Xuân Phúc